Nhật Bản nới lỏng hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài

Báo Asahi ngày 23/9 dẫn một số nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đang cân nhắc cho phép nối lại việc tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh vào nước này kể từ đầu tháng 10/2020, sau một thời gian dài bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Hành khách tới khu vực kiểm dịch tại sân bay Narita ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, ngày 23/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép người nước ngoài trên khắp thế giới, bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và các đối tượng nhập cảnh dài hạn trên 3 tháng, nhập cảnh vào nước này. Toàn bộ đối tượng là du học sinh nước ngoài cũng sẽ được nhập cảnh vào Nhật Bản theo quyết định trên. Tuy nhiên, đối tượng là khách du lịch không thuộc diện ưu tiên lần này.

Tới nay, Nhật Bản đang áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh với công dân 159 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, với mục đích nối lại các hoạt động kinh tế, Tokyo đã đàm phán với 16 nước và vùng lãnh thổ, chủ yếu là tại châu Á, kiểm soát tốt dịch bệnh để cho phép các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được nhập cảnh vào nước này. Trong đó, công dân từ 7 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, đã được phép nhập cảnh trở lại Nhật Bản với tư cách cư trú lâu dài từ đầu tháng 7/2020.

Sau một quá trình theo dõi tình hình dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản nhận thấy việc nhập cảnh này không tác động tiêu cực tới việc lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, do đó Tokyo muốn tiếp tục nới lỏng hạn chế nhập cảnh đối với các nước khác. Với kế hoạch này, ngay cả một số đối tượng nhập cảnh theo dạng ngắn ngày cũng sẽ được xem xét dỡ bỏ lệnh hạn chế.

Những đối tượng thuộc diện được nhập cảnh vẫn sẽ phải tiếp nhận xét nghiệm COVID-19, bị cách ly trong vòng 2 tuần, đồng thời phải có người bảo lãnh đứng ra chịu trách nhiệm. Để hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản chỉ cho phép tiếp nhận 1.000 người nhập cảnh mỗi ngày. Tokyo cũng sẽ căn cứ vào tình trạng kiểm soát dịch COVID-19 tại từng quốc gia để đưa ra số lượng người nước đó được phép nhập cảnh vào Nhật Bản.

Hiện nay, các hãng hàng không chỉ được phép đưa khách nhập cảnh cập cảng tại 3 sân bay là Haneda (Tokyo), Narita (Chiba) và Kansai (Osaka). Để hỗ trợ kế hoạch nới lỏng, Tokyo có thể cho phép tiếp nhận thêm khách ở 3 sân bay khác là Shin Chitose (Hockaido), Chubu (Aichi) và Fukuoka. Nếu kế hoạch này diễn ra thuận lợi, Nhật Bản sẽ mở rộng quy mô nhập cảnh lên 2.000 người/ngày.

Ngoài kế hoạch này, Tokyo cũng đang xem xét một kế hoạch khác cho phép công dân từ 16 nước và vùng lãnh thổ kiểm soát tốt dịch bệnh nhập cảnh vào Nhật Bản với quy mô 1.600 người mỗi ngày.

Bùi Hà - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.