Nhật Bản nỗ lực kích cầu du lịch nội địa

Phát biểu sau cuộc họp Nội các ngày 13/4, Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Tetsuo Saito cho biết chính phủ nước này đã quyết định kéo dài thời hạn hỗ trợ du lịch theo khu vực đến cuối tháng 5, như một giải pháp kích cầu du lịch nội địa.
Chú thích ảnh
Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Osaka, Nhật Bản, ngày 12/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chương trình hỗ trợ giảm giá du lịch địa phương được áp dụng trong vòng 1 năm từ tháng 4/2021 đến hết tháng 3/2022, được xem là giải pháp thay cho chương trình “GoTo Travel” vốn phải dừng lại vô thời hạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Kinh phí hỗ trợ do Chính phủ Nhật Bản cung cấp để các địa phương giảm giá các chuyến du lịch của người dân trong tỉnh và lân cận với mức hỗ trợ 5.000 yen/người tiền lưu trú khách sạn và 2.000 yen/người cho việc ăn uống và mua sắm.

Chú thích ảnh
Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Osaka, Nhật Bản, ngày 12/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kết thúc một năm thực hiện, ngày 1/4, chương trình này được mở rộng quy mô từ địa phương sang khu vực với 6 vùng gồm Hokkaido-Tohoku, Kanto, Hokuriku Shinetsu-Chubu, Kinki, Chugoku-Shikoku, Kyushu-Okinawa cùng thời gian thực hiện trong vòng 1 tháng. Điều kiện để áp dụng là người dân trong khu vực đã tiêm đủ 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nhằm tiếp tục kích cầu du lịch nội địa trong kỳ nghỉ dài “Tuần lễ vàng”, ngày 13/4 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quyết định kéo dài chương trình này đến cuối tháng 5. Việc áp dụng sẽ do chính quyền các địa phương quyết định trên cơ sở đánh giá chi tiết diễn biến tình hình dịch bệnh của từng địa phương. 

Chú thích ảnh
Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Osaka, Nhật Bản, ngày 13/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tính đến thời điểm ngày 13/4, đã có 42 tỉnh thực hiện hỗ trợ du lịch địa phương và 30 tỉnh thực hiện hỗ trợ du lịch khu vực, trong khi hai thành phố lớn là Tokyo và Osaka vẫn chưa áp dụng chương trình này do lo ngại bùng phát dịch bệnh COVID-19 diện rộng. Thống đốc Tokyo, bà Yuriko Koike cho biết số lượng ca mắc COVID-19 mới trung bình theo tuần vẫn ở mức cao, do đó thủ đô Tokyo không tham gia chương trình kích cầu du lịch này và chờ đợi chương trình “GoTo Travel” của chính phủ được tái khởi động trở lại khi diễn biến dịch bớt nghiêm trọng.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.