Nhật Bản nhờ Mỹ hỗ trợ đối phó tấn công mạng từ Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 16/1 đã đến thăm Mỹ và muốn được Mỹ hỗ trợ tăng cường an ninh mạng trong bối cảnh bị tấn công mạng từ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Iwaya và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (trái). Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya phát biểu trước đám đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) rằng Tokyo muốn tăng nhân lực về an ninh mạng lên 2.000 người khi nhiều quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, đang gia tăng năng lực theo thời gian.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh: “Chúng tôi mong đợi hợp tác và hỗ trợ từ Mỹ”.

Trước đó, trong tháng 12/2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Osuga thông báo: “Chúng tôi đã phát hiện hàng loạt tấn công mạng do nhóm APT10 gây ra với các mục tiêu tại Nhật Bản”.

APT10 là nhóm tin tặc Trung Quốc do công ty an ninh mạng Mỹ FireEye phát hiện. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc APT10 hoạt động dưới chỉ đạo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc thực hiện hành vi gián điệp khắp thế giới trong hơn một thập niên. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 13/1 đưa tin APT10 nhiều khả năng có liên quan tới vụ tấn công mạng nhằm vào Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản trong năm 2016. Nhật Bản từng lên tiếng hối thúc Trung Quốc có hành động trách nhiệm đối với tấn công mạng.

Trong chuyến thăm 5 ngày đến Mỹ, ông Iwaya đã gặp quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tại Lầu Năm Góc trong ngày 16/1.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.