Nhật Bản: Người dân một làng ở Fukushima được trở về nhà sau 11 năm

Người dân của làng Katsurao thuộc tỉnh Fukushima (Nhật Bản) đã có thể trở về nhà khi lệnh sơ tán được dỡ bỏ vào ngày 12/6, hơn 11 năm sau thảm họa hạt nhân do trận động đất kèm sóng thần ngày 11/3/2011.
Chú thích ảnh
Một ngôi nhà bị bỏ hoang sau khi người dân được lệnh sơ tán khỏi thị trấn Futaba, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên các hạn chế được dỡ bỏ để người dân có thể trở lại sinh sống ở khu vực từng dự kiến sẽ phải đóng cửa lâu dài do mức độ nhiễm phóng xạ cao.

Hôm 3/6 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế đối với khu vực rộng 0,95 km2 sau khi xác định mức độ phóng xạ giảm và cơ sở hạ tầng đã được thiết lập để hỗ trợ việc sinh sống.

Tuy nhiên, do khu vực này đã đóng cửa suốt hơn 11 năm nên ít người dân có ý định trở về nhà. Nhà chức trách địa phương đang cân nhắc đưa cư dân trở lại thông qua việc hồi sinh ngành nông nghiệp - lĩnh vực chủ chốt của khu vực.

Ngoài Katsurao, nhà chức trách Nhật Bản cũng lên kế hoạch dỡ bỏ một phần hạn chế đối với thị trấn Futaba và Okuma - nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, sớm nhất là trong tháng này và 3 thành phố khác vào mùa Xuân năm sau. 

Khoảng 337 km2 đất ở 7 thành phố thuộc Fukushima hiện vẫn được xác định là khu vực khó trở lại sinh sống.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.