Nhật Bản, Nga tăng cường xây dựng lòng tin giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngày 20/3, Nhật Bản và Nga đã nhất trí tiếp tục hợp tác quốc phòng và xây dựng lòng tin lẫn nhau để giải quyết mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng như các vấn đề an ninh khác trong bối cảnh Nhật Bản đang cố gắng đạt được bước đột phá trong bất đồng chủ quyền với Nga liên quan tới quần đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc, còn Moskva gọi là quần đảo Nam Kurin.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc đối thoại an ninh "2+2" giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước ở Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida cho biết cuộc đối thoại không những góp phần xây dựng lòng tin mà còn góp phần vào sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Ông Kishida cho biết hai bên đã nhất trí thảo luận chặt chẽ nhằm đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán song phương đang diễn ra để ký kết hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nhật Bản, Nga tăng cường xây dựng lòng tin giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (thứ 2, trái), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 2, phải), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (phải) tại cuộc gặp ở Tokyo. Ảnh:AFP/TTXVN

Về vấn đề Triều Tiên, hai bên cũng đã nhất trí kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và tiến hành các vụ thử hạt nhân. Trước đó, ngày 6/3, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo hướng về phía Nhật Bản bất chấp các nghị quyết của HĐBA LHQ.

Trong cuộc đối thoại, quan chức hai nước cũng xác nhận rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm tại Nga vào cuối tháng 4 tới.

Tuy nhiên, Nhật Bản và Nga vẫn bất đồng về nhiều vấn đề như việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, cũng như việc Nga tiến hành hiện đại hóa quân đội trên quần đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido.

Cuộc đối thoại an ninh lần này diễn ra sau 3 năm gián đoạn kể từ sau cuộc gặp hồi tháng 11/2013 do việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea khiến các mối quan hệ giữa Moskva với Tokyo cùng các nước phương Tây khác trở nên “nguội lạnh”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.