Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 30 năm

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 19/12 đã quyết định nâng lãi suất từ mức 0,5% lên mức 0,75%, mức cao nhất trong 30 năm khi kết thúc cuộc họp hai ngày. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 1/2025 trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Quyết định nâng lãi suất cơ bản trên đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ Hội đồng chính sách BoJ. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi dữ liệu chính thức cho thấy lạm phát lõi của Nhật Bản, không bao gồm thực phẩm tươi sống dễ biến động, trong tháng 11/2025 giữ ổn định ở mức 3%. Dù con số này không nằm ngoài dự báo, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của các nhà hoạch định chính sách.

Sau thông báo được thị trường dự báo trước này, đồng yen đã giảm giá nhẹ so với đồng USD. Mức lãi suất hiện tại được ghi nhận là cao nhất kể từ năm 1995.

Trong báo cáo giải trình quyết định, các quan chức BoJ nhận định kinh tế Nhật Bản đã phục hồi ở mức độ vừa phải. Mặc dù vẫn còn những lo ngại liên quan đến kinh tế Mỹ và tác động của chính sách thương mại tại mỗi khu vực, nhưng những yếu tố không ổn định này đang giảm dần.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng trong những tuần gần đây do lo ngại về gói ngân sách dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi, trong khi đồng yen suy yếu. Bà Takaichi, người chính thức nhậm chức vào tháng 10/2025, đã xác định chống lạm phát là một ưu tiên trọng tâm.

Trong tuần này, chính quyền của bà Takaichi đã được Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung trị giá 18.300 tỷ yen (khoảng 118 tỷ USD) để tài trợ cho một gói kích thích kinh tế quy mô lớn. Mặc dù từng ủng hộ việc tăng chi tiêu công và nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng, nhưng kể từ khi nhậm chức, bà tuyên bố các quyết định về chính sách tiền tệ nên được giao cho BoJ.

BoJ bắt đầu lộ trình tăng lãi suất từ mức dưới 0% vào tháng 3 năm ngoái, khi các chỉ số báo hiệu sự kết thúc của "những thập niên mất mát" về đình trệ kinh tế và lạm phát bắt đầu tăng. Tuy nhiên, lo ngại về triển vọng toàn cầu và thuế quan của Mỹ gia tăng đã khiến ngân hàng này tạm dừng đà tăng vào đầu năm 2025.

Về tình hình giá cả, Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết giá gạo trong tháng 11 đã tăng vọt 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do vấn đề nguồn cung liên quan đến đợt nắng nóng gay gắt mùa Hè năm 2023 và tâm lý mua tích trữ sau cảnh báo "siêu động đất" vào năm 2024.

Mặc dù nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm 0,6% trong quý III, song Thống đốc BoJ Kazuo Ueda tuần trước nhận định với tờ Financial Times rằng tác động từ thuế quan của Mỹ thấp hơn mức lo ngại. Ông cho biết các doanh nghiệp Mỹ hiện vẫn đang chịu gánh nặng thuế quan thay vì chuyển hoàn toàn chi phí sang giá tiêu dùng.

Minh Hằng (AFP)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.