Nhật Bản nâng dự đoán khả năng xảy ra siêu động đất làm hàng trăm nghìn người chết

Ủy ban Nghiên cứu Động đất Nhật Bản ngày 16/1 cho biết họ đã tăng nhẹ ước tính về khả năng xảy ra "siêu động đất" lên mức 82% trong 30 năm tới.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bờ biển thành phố Miyazaki, tiếp giáp Rãnh Nankai, Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo các chuyên gia, siêu động đất này có khả năng mang độ lớn từ 8 đến 9, gây ra sóng thần, khiến hàng trăm nghìn người tử vong và gây thiệt hại hàng tỷ USD. Họ dự đoán siêu động đất có thể xảy ra dọc theo Rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới.

Ủy ban Nghiên cứu Động đất cho biết họ đã tăng ước tính lên mức từ 75 - 82%, so với mức 74 - 81% trước đó.

Theo dữ liệu lịch sử, siêu động đất xung quanh Rãnh Nankai xảy ra khoảng 100 đến 150 năm một lần. Lần gần đây nhất xảy ra động đất tại khu vực này là vào năm 1946, cách đây gần 80 năm.

Cục Khí tượng Nhật Bản vào năm 2019 đã ra mắt hệ thống cảnh báo động đất Rãnh Nankai, báo động người dân sống ven bờ dọc khu vực này về nguy cơ xảy ra động đất trong 5-30 phút sau khi phát hiện tiền chấn.

Tờ Mainichi dẫn lời giáo sư Naoshi Hirata tại Đại học Tokyo nhận định: “Trong đánh giá của chúng tôi, nguy cơ xảy ra động đất tại rãnh Nankai và những khu vực khác đều tăng lên theo từng năm, bởi động đất mạnh từng nhiều lần tấn công khu vực này trong quá khứ”.

Vào tháng 8/2024, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JWA) đưa ra cảnh báo về nguy cơ siêu động đất xung quanh Rãnh Nankai chạy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương trong 30 năm tới. Nhật Bản đã ban bố cảnh báo siêu động đất chỉ vài giờ sau khi một trận động đất có độ lớn 7,1 làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này vào ngày 8/8/2024, với tâm chấn nằm ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki, phía Tây Rãnh Nankai. Đến ngày 15/8/2024, Chính phủ Nhật Bản gỡ cảnh báo về nguy cơ xảy ra siêu động đất dọc bờ biển Thái Bình Dương.

Ngày 11/3/2011, Nhật Bản hứng chịu trận động đất có độ lớn 9, gây sóng thần và dẫn đến thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản.

Hà Linh/Báo Tin tức (AFP, NHK)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.