Nhật Bản, Mỹ tập trận phòng thủ đảo xa

Ngày 23/3, Lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) của Nhật Bản và Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ xác nhận đang diễn tập phòng thủ đảo xa tại miền Trung Nhật Bản.
Chú thích ảnh
 Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) của Nhật Bản trên đảo Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, ngày 23/3/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thông báo nêu rõ Lữ đoàn Đổ bộ Triển khai nhanh của GSDF và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ đóng tại đảo Okinawa đang tiến hành các cuộc diễn tập trong 3 tuần từ ngày 4/3 vừa qua tại một cơ sở của GSDF ở miền Trung Nhật Bản. Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ đã lần đầu tiên tham gia một cuộc tập trận với GSDF.  

Cuộc tập trận giả định địa điểm huấn luyện ở tỉnh Shizuoka là một hòn đảo do quân địch chiếm giữ và các nội dung diễn tập ngày 23/3 bao gồm Lữ đoàn Đổ bộ Triển khai nhanh của Nhật Bản chuyển thông tin cho Thủy quân lục chiến Mỹ để giúp máy bay chiến đấu xác định vị trí và tấn công mục tiêu.

Việc máy bay F-35 tham gia cuộc tập trận này là một dấu hiệu thể hiện quan hệ đồng minh an ninh Nhật-Mỹ đã trở nên sâu sắc hơn kể từ khi các luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực vào năm 2016. Luật này cho phép Nhật Bản trong một số điều kiện nhất định, có thể thực hiện quyền phòng vệ tập thể hoặc bảo vệ đồng minh kể cả khi nước này không trực tiếp bị tấn công.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.