Nhật Bản, Mỹ khẳng định cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

Theo hãng tin Kyodo, ngày 17/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động.

Hai nước cho rằng đây là "thời điểm quan trọng" để thực hiện các hành động mang tính cam kết này. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Karuizawa, Nhật Bản, ngày 17/4/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong buổi gặp gỡ bên lề cuộc họp ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa ở tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản, hai bên đã nhất trí tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh song phương, đồng thời thảo luận việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo, cũng như vấn đề địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Hayashi khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo vững chắc trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền, đặc biệt trong bối cảnh như hiện nay. Về phần mình, Mỹ cũng tái khẳng định cam kết với hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc trong toàn bộ phạm vi khả năng phòng thủ của nước này.

Hội nghị Ngoại trưởng G7, có sự tham dự của người đứng đầu ngành ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada, Italy và quan chức Liên minh châu Âu (EU), là nhằm chuẩn bị chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì, dự kiến diễn ra ở thành phố Hiroshima từ ngày 19-21/5. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 49 của G7 là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm nay.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.