Nhật Bản: Mỹ áp thuế suất nhập khẩu cao kỷ lục dưới thời Tổng thống D.Trump

Chính phủ Nhật Bản ngày 27/6 công bố báo cáo thương mại thường niên cho thấy thuế suất có hiệu lực của Mỹ đối với tất cả hàng nhập khẩu đã tăng lên tới 25,9% dưới thời Tổng thống Donald Trump, mức cao chưa từng thấy kể từ thời kỳ chính sách bảo hộ trong cuộc Đại suy thoái giai đoạn 1929-1933.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết các biện pháp thuế quan của Mỹ áp dụng đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu tính đến đầu tháng 4 vừa qua đã đạt mức cao kỷ lục. Bộ này cũng nhận định rằng những thay đổi thường xuyên trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump đang tạo ra "sự bất ổn ngày càng gia tăng" trong môi trường kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo, thuế suất có hiệu lực của Mỹ - tức là mức thuế thực tế áp dụng đối với hàng nhập khẩu - là 19,8% vào năm 1933, sau khi nước này ban hành Đạo luật Thuế quan Smoot-Hawley năm 1930. Luật này được thực thi để bảo vệ các doanh nghiệp và nông dân Mỹ trước làn sóng cạnh tranh từ nước ngoài thông qua việc tăng đáng kể thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

Báo cáo trích dẫn dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để làm cơ sở tham khảo. Mức thuế quan của Mỹ trong tháng 4 vừa qua bao gồm thuế quan mới áp dụng đối với ngành ô tô.

Mức thuế suất có hiệu lực của Mỹ đã bắt đầu giảm kể từ tháng 5 vừa qua khi nước này và Trung Quốc nhất trí sẽ giảm đáng kể mức thuế quan áp đặt lẫn nhau. Thỏa thuận này đánh dấu bước hạ nhiệt trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), mức thuế quan trung bình của Nhật Bản áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là 3,7% vào năm 2023.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.