Nhật Bản muốn tiếp tục tham gia 2 dự án khí đốt hoá lỏng quan trọng liên quan tới Nga

Ngày 12/8, trả lời phỏng vấn Nikkei, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản mới được bổ nhiệm hôm 10/8, ông Yasutoshi Nishimura cho hay nước này muốn duy trì sự tham gia trong các dự án Sakhalin-1 và Sakhalin-2.
Chú thích ảnh
Dự án Sakhalin 2 ở vùng Viễn Đông của Nga. Ảnh: Shell/TTXVN

Cả 2 dự án này cung cấp gần 9% tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu vào Nhật Bản.

Tại cuộc họp báo, ông Nishimura khẳng định các dự án này là cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản về nguồn cung cấp năng lượng ổn định: “Không có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi để duy trì lợi ích (trong các dự án)”.

Công ty Sodeco Nhật Bản sở hữu 30% trong dự án dầu khí Sakhalin-1. Trong khi đí, Dự án Sakhalin-2 cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Tokyo -  dự án chiếm gần như toàn bộ khối lượng nhập khẩu LNG từ Liên bang Nga.

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng Nhật Bản, chỉ tính riêng nhiên liệu từ Sakhalin-2, trong đó Mitsui và Mitsubishi của Nhật Bản lần lượt chiếm 12,5% và 10%, đã chiếm khoảng 3% tổng sản lượng điện của cả nước.

Quang Vinh - P/v TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.