Nhật Bản muốn nâng cấp đáng kể quan hệ đối tác với NATO

Ngày 29/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bày tỏ mong muốn nâng cấp đáng kể quan hệ đối tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh an ninh của châu Âu không thể tách rời với an ninh của châu Á.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu với báo giới tại Tokyo ngày 19/6/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại Tây Ban Nha với tư cách là nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản tham dự một Hội nghị thượng đỉnh của NATO, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản muốn nâng cấp quan hệ đối tác với NATO để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng và biển. Tại hội nghị, ông cảnh báo các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng vẫn tiếp diễn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nguy cơ an ninh leo thang ở khu vực Đông Á, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết nhằm chấm dứt tình trạng này. 

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Kishida và Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhất trí sớm rà soát lại Chương trình Hợp tác và đối tác riêng biệt (IPCP) giữa liên minh quân sự này và Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác về an ninh và các lĩnh vực khác. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm rằng an ninh của châu Âu và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không thể tách rời. Hai bên nhất trí Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) và các lực lượng NATO sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa, trong đó có việc tham gia các cuộc diễn tập của nhau với tư cách quan sát viên.

Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay diễn ra tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Ngoài các thành viên trong khối, hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Theo nguồn tin từ Chính phủ Mỹ, hội nghị dự kiễn sẽ nhất trí về việc lập ra lộ trình mở rộng hợp tác, nhằm đảm bảo tham vấn chính trị chặt chẽ hơn, phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm các mối đe dọa an ninh mạng, an ninh hàng hải, chống khủng bố, cũng như tác động của biến đổi khí hậu đối với an ninh. 

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.