Nhật Bản mở rộng việc tổ chức thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cho tài xế taxi và xe bus bằng tiếng Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chính quyền Nhật Bản đang cung cấp các bài thi sát hạch cấp giấy phép lái xe taxi và xe bus bằng nhiều ngôn ngữ hơn, trong đó có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nepal.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong ngành vận tải, đây là nỗ lực giảm bớt rào cản đối với những người nước ngoài gặp khó khăn với kỳ thi sát hạch cấp bằng lái xe chỉ thực hiện bằng tiếng Nhật.

Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo vào cuối tháng 4 đã tạo điều kiện cho những người nộp đơn tham gia kỳ thi lấy giấy phép thương mại hạng 2, bắt buộc để vận chuyển hành khách, bằng tiếng Anh tại ba trung tâm sát hạch ở thủ đô. Mặc dù phần thi bằng lái xe hạng 1 thông thường đã có sẵn bằng tiếng Anh một thời gian, nhưng kỳ thi lấy bằng lái hạng 2 trước đây chỉ được cung cấp bằng tiếng Nhật, gây khó khăn đối với người nước ngoài. Sở cảnh sát tỉnh Aichi ở miền Trung Nhật Bản cũng tổ chức bài kiểm tra tiếng Anh bằng hạng 2 từ tuần này. Sở cảnh sát tỉnh Fukuoka ở phía Bắc Kyushu đã bắt đầu kỳ thi bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nepal vào cuối tháng 3.

Khoảng 50% số người nộp đơn xin cấp giấy phép hạng 2 vượt qua kỳ thi. Họ được yêu cầu phải làm quen với không chỉ luật lệ giao thông mà còn cả các tiêu chuẩn vận chuyển hành khách. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, trong số tất cả những người có giấy phép hạng 2 cho phương tiện thông thường và phương tiện lớn, có 6.689 công dân nước ngoài - dưới 1% - vào cuối năm 2023.

Ngành taxi và xe bus cũng như ngành logistics Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài xế trầm trọng. Sự thiếu hụt tổng thể dự kiến sẽ lần lượt đạt khoảng 67.000 lái xe và 22.000 lái xe vào năm 2029. Để giải quyết vấn đề, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã dịch các câu hỏi mẫu cho bằng lái hạng 2 sang 20 ngôn ngữ và phân phát cho tất cả các đồn cảnh sát để tạo điều kiện cho nhiều người nước ngoài tham gia kỳ thi hơn.

Hinomaru Kotsu, một hãng taxi lớn ở Tokyo, bắt đầu thuê tài xế nước ngoài vào năm 2010 và có khoảng 120 tài xế như vậy đến từ 29 quốc gia, tính đến cuối tháng 4. Một quan chức của công ty cho biết tiếng Nhật là rào cản lớn đối với người nộp đơn nước ngoài ngay cả khi họ có tất cả các kiến thức cần thiết khác, vì vậy các lựa chọn ngôn ngữ thi sẽ "rất hiệu quả".

Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch tiếp nhận tới 24.500 tài xế nước ngoài theo chương trình thị thực lao động có tay nghề từ năm 2024 đến năm 2028.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.