Nhật Bản, Mexico thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

Ngày 6/1, Chính phủ Nhật Bản thông báo, ngoại trưởng của nước này và Mexico đã đạt nhất trí chung về tầm quan trọng của việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. 
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 13/11/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc gặp tại thủ đô Mexico City (Mexico) trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Marcelo Ebrard đã khẳng định chính phủ hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm hiện thực hóa tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, về khía cạnh kinh tế, ngoại trưởng hai nước cam kết sẽ duy trì "tiêu chuẩn cao" trong tiếp cận thị trường và các quy tắc của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Nhật Bản và Mexico cùng là thành viên. 

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hayashi cũng đề nghị Ngoại trưởng Ebrard tạo điều kiện phát triển môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Mexico. Mexico hiện là thị trường lớn nhất đối với các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng tại khu vực Mỹ Latinh, với tổng cộng khoảng 1.300 văn phòng và nhà máy đang hoạt động. 

Mexico là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ ngày 4/1, của Ngoại trưởng Hayashi đến các nước châu Mỹ. Ecuador, Brazil, Argentina và Mỹ là những nước tiếp theo mà quan chức Nhật Bản sẽ thăm trong những ngày tới.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.