Nhật Bản lên tiếng về tác động từ bất ổn chính trị tại Hàn Quốc

Sáng ngày 16/12, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã lên tiếng bình luận về mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Hàn Quốc thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật yêu cầu điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngày 12/12/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo đó, trong buổi họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản cho biết nước này sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình chính trị tại Hàn Quốc, nhất là sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị tiến hành luận tội. Ông nói rằng: “Trong bối cảnh chiến lược hiện tại, tầm quan trọng của quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với phía Hàn Quốc".

Phát biểu trên đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc đã bị Quốc hội nước này thông qua nghị quyết luận tội do liên quan đến việc ban bố tình trạng thiết quân luật vào tối 3/12 vừa qua. Ngoài ra, tình hình chính trị tại Hàn Quốc tiếp tục căng thẳng khi ông Han Dong-hoon, lãnh đạo đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tuyên bố từ chức trong sáng 16/12.

Vào ngày 14/12, Chính phủ Nhật Bản cũng đã nhấn mạnh đến nhu cầu hợp tác với phía Hàn Quốc và cho biết sẽ duy trì chặt chẽ các kênh liên lạc trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực khó khăn và tính hình bất ổn chính trị tại Hàn Quốc.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm vùng Đông Bắc Nhật Bản, Thủ tướng nước này Shigeru Ishiba cho biết tầm quan trọng của mối quan hệ song phương sẽ không hề thay đổi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani cho biết Hàn Quốc là một quốc gia láng giềng quan trọng và là đối tác trong việc giải quyết nhiều thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Ông nói thêm: "Khi môi trường an ninh khu vực trở nên nghiêm trọng hơn, chúng tôi muốn tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Hàn Quốc".

Về phía Hàn Quốc, trong ngày 15/12, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã có động thái nhằm trấn an các đồng minh của nước này, trong đó có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Reuters, Mainichi)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.