Nhật Bản: Làm mát lò phản ứng số 2 tại Fukushima 1

Công ty điện lực Tôkiô (TEPCO) cho biết nhiệt độ ở đáy khoang áp suất của lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Phưcưsima số 1 (Fukushima 1) đã tăng từ 50 độ C lên khoảng 70 độ C ngày 6/2.

Công ty điện lực Tôkiô (TEPCO) cho biết nhiệt độ ở đáy khoang áp suất của lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã tăng từ 50 độ C lên khoảng 70 độ C ngày 6/2.


Nhật Bản: Làm mát lò phản ứng số 2 tại Fukushima 1 ảnh 1

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sau thảm họa động đất và sóng thần. Ảnh: AFP/TTXVN.


TEPCO cho biết đã tăng lượng nước hòa axit bôric bơm vào lò để kiềm chế phản ứng phân hạch hạt nhân. Tính tới 4h24' sáng 7/2, nước được bơm làm mát lò phản ứng số 2 đã được tăng cường với dung lượng 13,5 tấn/giờ so với 10,5 tấn/giờ trước đó và lò phản ứng hiện vẫn đang được làm mát. TEPCO cũng cho biết lò phản ứng số 2 vẫn giữ được trạng thái tắt nguội vì nhiệt độ không tăng liên tục.

Tháng trước, TEPCO đã thay đổi các đường ống và lượng nước làm mát bơm vào lò phản ứng số 2. TEPCO cho rằng có khả năng lượng nước và dòng chảy của nước bơm vào lò thay đổi đã làm cho hiệu quả làm mát giảm, song bày tỏ tin tưởng rằng toàn bộ lò phản ứng vẫn ở "trạng thái nguội".


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.