Nhật Bản không hy sinh tăng trưởng kinh tế để chống biến đối khí hậu

Thủ tướng Nhật Bản ngày 13/12 tuyên bố nước này không có ý định cân bằng những nỗ lực chống lại sự ấm lên toàn cầu với mục triêu tăng trưởng kinh tế.
Nhật Bản không hy sinh tăng trưởng kinh tế để chống biến đối khí hậu ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, tuyên bố trên được đưa ra sau khi cộng đồng quốc tế đạt được thỏa thuận lịch sử nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân khiến trái đất ấm lên.


Trong một tuyên bố, ông Abe nói: “Chúng tôi sẽ đạt được (mục tiêu) mà không cần phải hy sinh sự tăng trưởng kinh tế”, khi Tokyo cam kết cắt giảm 26% lượng khí thải từ mức của năm 2013 vào trước năm 2030. Thủ tướng Nhật Bản cũng hoan nghênh Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu, đạt được hôm 12/12 tại Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) do Pháp đăng cai, là một “thỏa thuận công bằng”. Ông nhấn mạnh Nội các Nhật Bản sẽ xem việc thực thi hiệp ước này là vấn đề ưu tiên hàng đầu. 

Một số điểm nổi bật trong hiệp ước trên gồm việc giới hạn nhiệt độ tăng thêm ở mức 2 độ C (cố gắng chỉ trong mức 1,5 độ C) và dành 100 tỷ USD/năm cho các nước đang phát triển kể từ năm 2020 để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Việt Nam và Slovakia mở ra không gian hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.