Nhật Bản, Indonesia nhất trí hợp tác trong giải quyết vấn đề Triều Tiên

Ngày 8/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước nhằm sớm giải quyết vấn đề liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Nhật Bản, Indonesia nhất trí hợp tác trong giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (giữa), Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (phải) và Ngoại trưởng Mỹ State Rex Tillerson. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, tại cuộc gặp song phương bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và một loạt các hội nghị khác được tổ chức tại Manila (Philippines), hai ngoại trưởng cũng xác nhận Nhật Bản và Indonesia sẽ bắt đầu lên kế hoạch tổ chức các cuộc đối thoại an ninh giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai nước trong năm nay.

Hai bên cũng nhất trí cần gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng để đạt được những bước đi cụ thể hướng đến việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó một ngày, bên lề ARF, Ngoại trưởng Kono cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha (Cang Kiêng Hoa), trong đó hai bên đều bày tỏ hy vọng đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề liên quan tới Triều Tiên.

Trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đã nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc đối thoại thường xuyên về chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kono gọi Hàn Quốc là “nước láng giềng quan trọng nhất có chung nhiều lợi ích chiến lược” với Nhật Bản.

Trong diễn biến liên quan, cũng trong ngày 8/8, tại Manila, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã chỉ trích các hành động của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Bà nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đoàn kết hơn nữa cũng như phải kiên định trong việc thực hiện Nghị quyết 2371 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Bà kêu gọi Triều Tiên sớm từ bỏ chương trình hạt nhân và hướng đến việc thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.

Hôm 6/8, HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết mới tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4/7 và 28/7 vừa qua. Theo nghị quyết mới do Mỹ soạn thảo này, Triều Tiên không được phép xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.

Văn kiện này cấm các nước thuê thêm lao động đến từ Triều Tiên, cấm thiết lập quan hệ hợp tác với doanh nghiệp đến từ Triều Tiên hay đầu tư thêm vào các liên doanh hiện có. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều hoan nghênh nghị quyết trừng phạt mới được thông qua với số phiếu tuyệt đối này.

Trong khi đó, Triều Tiên đã bác bỏ nghị quyết trên, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ nếu Washington vẫn giữ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.