Nhật Bản hy vọng cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc

Ngày 9/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ hy vọng cùng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bên lề Khóa họp 73 Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thủ tướng Abe đưa ra tuyên bố này 1 ngày sau khi Nhật Bản và Hàn Quốc kỷ niệm 20 năm ngày hai nước ra tuyên bố chung xây dựng một mối quan hệ hướng về phía trước. 

Phát biểu tại một hội nghị về quan hệ song phương Nhật-Hàn diễn ra ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Abe nêu rõ ông mong muốn cùng Tổng thống Moon Jae In nỗ lực thúc đẩy phát triển các mối quan hệ giữa hai nước vốn căng thẳng do các vấn đề lịch sử thời chiến và chủ quyền lãnh thổ. Theo ông Abe, những vấn đề khó khăn nảy sinh vì Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia láng giềng. Ông cho rằng hai bên cần quyết tâm lớn từ ban lãnh đạo chính trị để khắc phục những vấn đề đó. 

Ngày 8/10/1998, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Keizo Obuchi và Tổng thống Hàn Quốc cùng thời là ông Kim Dae-jung đã ra tuyên chung phát triển mối quan hệ hợp tác mới giữa hai nước trong thế kỷ 21. Đã 2 thập kỷ trôi qua, hiện Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn căng thẳng về ngoại giao liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Tokyo gọi là Takeshima trong khi Seoul gọi là Dokdo, cũng như những ký ức về thời kỳ đô hộ của Nhật Bản trên Bán đảo Triều Tiên, đặc biệt vấn đề phụ nữ bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.