Nhật Bản hướng tới cải thiện quan hệ với Triều Tiên, Trung Quốc và Nga

Ngày 28/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết sẽ phá vỡ rào cản về lòng tin với Bình Nhưỡng thông qua cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Moskva ngày 22/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Abe khẳng định sẽ không từ bỏ cơ hội nào để giải quyết vấn đề hoài nghi giữa hai bên, cũng như gặp gỡ trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên để giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng cũng như vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Mặc dù ông không đưa ra thời điểm cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Nhật, song nêu rõ sẽ hướng tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng để giải quyết những vấn đề trong quá khứ. Ông cũng cho hay Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ, về vấn đề Triều Tiên.

Về mối quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Abe nhận định quan hệ song phương đã hoàn toàn quay trở về mức bình thường, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái. Theo kế hoạch, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Nhật Bản vào năm 2019. Ông Abe tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ Trung-Nhật sang "giai đoạn mới" để "khiến khu vực Đông Bắc Á trở thành vùng đất ổn định, thịnh vượng và hòa bình".

Trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nga, Thủ tướng Nhật Bản khẳng định quyết tâm theo đuổi việc ký hiệp ước hòa bình kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai với Moskva. Tranh chấp chủ quyền quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc đã khiến hai nước không thể ký được hiệp ước hòa bình và quan hệ song phương bị phủ bóng đen suốt nhiều năm qua. 

 Về kinh tế trong nước, Thủ tướng Abe cam kết sẽ duy trì mức tăng trưởng thông qua việc sử dụng các biện pháp kích thích kinh tế để giảm bớt tác động của việc tăng thuế từ mức 8 - 10% vào ngày 1/10 tới. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng thuế để duy trì nguồn lực tài chính ổn định, giải quyết vấn đề dân số già hóa, tỷ lệ sinh giảm và xây dựng hệ thống an sinh xã hội có lợi cho mọi thế hệ.

Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực để Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách thứ hai cho tài khóa 2018 trị giá 3,4 nghìn tỷ yen (tương đương 27,8 tỷ USD) vào đầu tháng 2 và mức ngân sách kỷ lục 101,46 nghìn tỷ yen (928 tỷ USD) trong tài khóa tiếp theo bắt đầu vào tháng 4 tới.

 Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.