Nhật Bản hợp tác nghiên cứu ung thư với Việt Nam và 4 quốc gia Đông Nam Á khác

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản (NCCJ) vừa khởi động dự án hợp tác với 5 quốc gia Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines, để bào chế thuốc chữa trị ung thư và các dược phẩm mới khác để chữa trị tốt hơn cho các bệnh nhân.

Ngoài ra, dự án Atlas này còn nhằm xây dựng các liệu pháp chữa trị các căn bệnh ung thư hiếm gặp, đồng thời mang lại cơ hội tiếp cận các phương pháp chữa trị tiên tiến cho người dân ở các quốc gia này.

Việc nghiên cứu cấu trúc gene ung thư sử dụng các công nghệ như phân tích chuỗi gene nhằm xác định các thay đổi DNA và giúp các bác sỹ xây dựng các phác đồ điều trị ung thư phù hợp cho mỗi bệnh nhân. Theo NCCJ, hiện nay, nhiều nước khu vực ở Đông Nam Á vẫn thiếu các hệ thống y tế cần thiết để chữa trị cho số lượng lượng lớn các bệnh nhân ung thư xuất phát từ sự gia tăng của dân số và sự phát triển kinh tế.

Bằng việc mở rộng các thử nghiệm lâm sàng đối với bệnh nhân ở các quốc gia khác và chia sẻ các dữ liệu liên quan, dự án Atlas sẽ giúp đẩy nhanh việc bào chế các dược phẩm có khả năng chữa trị cho các bệnh nhân này. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này thông qua các chương trình đào tạo và nghiên cứu.

Ông Kenichi Nakamura, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu của bệnh viện thuộc NCCJ, nói: “Chúng tôi muốn thiết lập khuôn khổ bào chế dược phẩm và thúc đẩy các loại thuốc gene chữa trị ung thư ở châu Á, bắt kịp châu Âu và Mỹ”.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).