Nhật Bản: Hơn 10.000 mặt hàng thực phẩm tăng giá

Công ty nghiên cứu tín dụng Teikoku Databank Ltd. ngày 1/6 đã công bố kết quả khảo sát cho thấy giá của hơn 10.000 mặt hàng thực phẩm ở Nhật Bản có thể tăng trung bình 13% trong năm 2022, trong bối cảnh chi phí đầu vào nguyên liệu tăng cao và đồng yen bị mất giá nhanh chóng.
Chú thích ảnh
Người dân mua hàng tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo công ty Teikoku Databank Ltd., 105 nhà sản xuất lương thực thực phẩm lớn đã tăng giá của 6.285 sản phẩm trong tháng 6, đồng thời có kế hoạch tăng giá thêm 4.504 sản phẩm từ tháng 7 tới. 

Hiện nay, ngày càng nhiều công ty Nhật Bản đã tăng giá bán các mặt hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như việc giá cả nhiều loại mặt hàng leo thang, từ lúa mỳ cho đến dầu ăn. Ngoài ra, việc đồng yen bị mất giá đã làm tăng chi phí nhập khẩu cũng như sản xuất. Điều này đã đặt ra thách thức ngày càng lớn hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trước đây, nhiều công ty đã sử dụng các biện pháp như giảm khối lượng sản phẩm hoặc chấp nhận phải giảm lợi nhuận để không tăng giá bán. Tuy nhiên, theo Teikoku Databank, việc chi phí nguyên liệu tăng vọt đã khiến các nhà sản xuất buộc phải tăng giá bán sản phẩm.

Theo cuộc khảo sát, mặt hàng đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn sẽ tăng cao nhất, với mức tăng trung bình khoảng 15%, do lúa mỳ và chai nhựa tăng cao. Ngoài ra, hơn 80% sản phẩm này sẽ tiếp tục tăng giá kể từ tháng 7 tới hoặc lâu hơn. Giá thực phẩm đã qua chế biến (chiếm khoảng 40% mặt hàng tăng giá), sẽ tăng trung bình 14%, trong khi đó đồ ngọt tăng 12%, gia vị tăng 11%, bánh mỳ tăng 9%.

Nhiều khả năng các công ty sẽ không “chịu được mức chi phí nguyên liệu và sản xuất tăng cao”, do đó giá cả có thể sẽ lại tăng trong năm nay, với “tốc độ nhanh chưa từng thấy”.

Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.