Nhật Bản hối thúc Trung Quốc nối lại đàm phán khí đốt trên Biển Hoa Đông

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Kuala Lumpur (Malaysia), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái khởi động đàm phán song phương về dự án cùng khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông.
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ngày 6/8, trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Kuala Lumpur (Malaysia), Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Nhật Bản và Trung Quốc tái khởi động đàm phán song phương bị đình trệ lâu nay tiến tới ký kết hiệp định về dự án cùng khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông.
Nhật Bản hối thúc Trung Quốc nối lại đàm phán khí đốt trên Biển Hoa Đông ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Kishida cho biết một trong những chủ đề chính mà hai bên đã thảo luận là các mối quan tâm trên biển, trong đó có việc khai thác tài nguyên ở biển Hoa Đông. Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại đối với các hoạt động trên biển của Trung Quốc và chỉ trích Bắc Kinh vi phạm một thỏa thuận năm 2008 tạo cơ sở cho việc cùng khai thác khí đốt ở khu vực này. Trong khi đó, Tân Hoa xã cho biết tại cuộc gặp trên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trình bày lại quan điểm của Bắc Kinh về các hoạt động ở biển Hoa Đông. Theo Kyodo, một quan chức ngoại giao dẫn lại lời ông Vương Nghị nói rằng Trung Quốc đang thực thi chủ quyền ở một khu vực "không có tranh chấp".Trước đó, ngày 21/7, trong Sách Trắng quốc phòng được chính phủ Nhật Bản công bố, Tokyo đã yêu cầu Trung Quốc dừng xây dựng một trạm nổi ngoài khơi được cho là có thể sử dụng cho "các mục đích quân sự" gần đường phân định ranh giới trên biển giữa hai nước ở biển Hoa Đông. Sau đó, ngày 22/7, Nhật Bản đã công bố một tấm bản đồ và nhiều bức ảnh về 12 cấu trúc ngoài khơi để chứng minh rằng Trung Quốc đang đơn phương khai thác khí đốt gần ranh giới với Nhật Bản trên khu vực này. Đáp lại, Trung Quốc chỉ trích động thái trên của Nhật Bản, cho rằng hành động như vậy là "không mang tính xây dựng".
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.