Nhật Bản hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy hải sản

Ngày 30/6, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản, ông Kazuhiko Aoki, đánh giá việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với thủy hải sản từ Nhật Bản là một bước tiến tích cực.
Chú thích ảnh
Hải sản được bày bán tại siêu thị ở Soma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Ông cho biết Tokyo sẽ tiếp tục thúc đẩy Bắc Kinh gỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế còn lại đối với sản phẩm thủy sản từ 10 tỉnh của Nhật Bản. Lệnh cấm này được áp dụng từ tháng 8/2023, sau khi Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Aoki cho biết động thái của Chính phủ Trung Quốc là việc thực hiện thỏa thuận song phương vào tháng 9 năm ngoái, khi chính phủ hai bên đã thống nhất việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu thủy hải sản từ Nhật Bản sẽ diễn ra từng bước, với điều kiện phía Trung Quốc sẽ tham gia giám sát chất lượng nước biển gần khu vực xả thải theo khuôn khổ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Về triển vọng xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc, ông Aoki cho rằng khó có thể dự đoán mức độ phục hồi, nhưng cho biết Trung Quốc có nhu cầu cao đối với một số mặt hàng như hải sâm, do đó, họ kỳ vọng xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc sẽ phục hồi ở mức độ nhất định.

Trong động thái liên quan, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Shinjiro Koizumi cũng hoan nghênh việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm đối với thủy hải sản - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản. Ông Koizumi cho biết chính phủ nước này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình đăng ký cần thiết để nối lại việc xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.