Nhật Bản hỗ trợ Cuba chống dịch COVID-19

Ngày 16/9, tại thủ đô La Habana, đại diện Chính phủ Cuba và Nhật Bản đã ký thỏa thuận về viện trợ tài chính với tính chất nhân đạo, cho phép đảo quốc Caribe này nhập khẩu những thiết bị y tế phục vụ hoạt động ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại La Habana, Cuba. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 500 triệu yên (4,7 triệu USD) sẽ được sử dụng để nhập khẩu máy siêu âm, chụp X-quang và máy hút để phân phối cho các khoa cấp cứu tại các bệnh viện và trạm xá trên toàn lãnh thổ Cuba.

Phát biểu sau lễ ký, Đại sứ Nhật Bản tại Cuba Fujimura Kazuhiro khẳng định Chương trình Củng cố Hệ thống y tế Cuba này - thỏa thuận quốc tế đầu tiên của chính phủ tân Thủ tướng Suga Yoshihide - là minh chứng cho quyết tâm của cả hai nước duy trì và thắt chặt mối quan hệ song phương có lịch sử 91 năm, đồng thời thể hiện cam kết của Tokyo đóng góp vào các hành động quốc tế chống đại dịch COVID-19.

Thứ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Deborah Rivas cho biết số thiết bị y tế trên sẽ được chuyển tới Cuba vào quý I/2021 và bày tỏ tin tưởng các thiết bị này sẽ giúp củng cố hệ thống y tế cũng như các biện pháp kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm tại Cuba.

Theo thống kê của Bộ Y tế Cuba, quốc gia này đã ghi nhận 4.593 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thủ đô La Habana chiếm tới 2.743 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 106 người. Hiện chính quyền thủ đô La Habana đang áp dụng hàng loạt biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô, để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 2 tại địa phương này. Những biện pháp này sẽ được duy trì đến cuối tháng 9 này.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.