Nhật Bản - Hàn Quốc nhất trí duy trì đối thoại cải thiện vấn đề kiểm soát xuất khẩu

Kết thúc cuộc đàm phán từ xa kéo dài, các quan chức thương mại Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 11/3 đã nhất trí duy trì đối thoại nhằm cải thiện vấn đề kiểm soát xuất khẩu.
Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục kiểm soát thương mại thuộc Bộ Thương mại Nhật Bản Yoichi Iida (thứ 5, trái) trong cuộc đàm phán trực tuyến với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Ho-hyeon ngày 10/3/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Yoichi Iida, Cục trưởng Cục giám sát thương mại, thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, đã tiến hành họp trực tuyến với người đồng cấp phía Hàn Quốc là ông Lee Ho-hyun, do những hạn chế đi lại mà hai nước thực hiện nhằm đối phó với sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cuộc họp bắt đầu vào ngày 10/3 và dự kiến kéo dài 7 tiếng nhưng thực tế đã kéo dài gần 16 tiếng. 

Kết thúc cuộc họp, ông Iida cho biết, hai bên đã trao đổi thông tin và hoan nghênh tiến triển mà mỗi bên đạt được, đồng thời nhất trí rằng vấn đề chưa được giải quyết hoàn toàn.

Khi bất đồng thương mại leo thang, hồi tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản đã kiểm soát xuất khẩu một số sản phẩm công nghệ cao rất cần cho việc sản xuất chất bán dẫn và màn hình hiển thị của Hàn Quốc, do các vấn đề về an ninh.

Nhật Bản cũng đưa Hàn Quốc ra khỏi "Danh sách trắng" các đối tác thương mại được ưu đãi. Trong khi đó, phía Hàn Quốc đáp lại bằng động thái tương tự, thắt chặt kiểm soát một số sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã hủy đơn kiện Nhật Bản mà nước này đã nộp lên Tổ chức Thương mại Thế giới về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Các dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã nới lỏng một số biện pháp kiếm soát xuất khẩu vật liệu công nghệ sang Hàn Quốc.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).