Nhật Bản: Hai lò phản ứng hạt nhân đầu tiên hoạt động trở lại

Ngày 7/11, chính quyền tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, đã chấp thuận cho hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh này hoạt động trở lại.

Ngày 7/11, chính quyền tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, đã chấp thuận cho hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh này hoạt động trở lại. 

Nhật Bản: Hai lò phản ứng hạt nhân đầu tiên hoạt động trở lại ảnh 1

Ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Sendai

Đây là hai lò phản ứng hạt nhân đầu tiên (trong số 48 lò phản ứng thương mại đã bị ngừng hoạt động) đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn hạt nhân khắt khe mà Nhật Bản quy định sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

Tỉnh trưởng tỉnh Kagoshima, ông Yuichiro Ito, cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh đã xem xét một cách toàn diện và ở nhiều góc độ khác nhau, đồng thời đây cũng là sự ủng hộ của địa phương đối với những nỗ lực từ Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân.

Trước đó, tháng 9 vừa qua, Cơ quan Pháp quy hạt nhân của Nhật Bản (NRA) nhận xét 2 lò phản ứng tại nhà máy Sendai đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn do cơ quan này đề ra. Tuy nhiên, hai lò phản ứng này chỉ có thể hoạt động trở lại vào đầu năm 2015, sau khi hoàn tất các quy trình kỹ thuật và NRA hoàn thành kiểm tra tại hiện trường.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang thúc đẩy cho các nhà máy điện hạt nhân hoạt động trở lại để khôi phục nguồn điện hạt nhân vốn đáp ứng hơn 1/4 nhu cầu năng lượng của nước này, trong khi giá thành các nguồn năng lượng khác cao hơn nhiều khiến hàng hóa sản xuất ra khó cạnh tranh.

Hiện tại, toàn bộ 48 lò phản ứng hạt nhân thương mại của Nhật Bản phải ngừng hoạt động cho tới khi vượt qua các cuộc thẩm định an toàn của NRA. Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được đề ra hồi tháng 7/2013 sau thảm họa hạt nhân Fukushima do trận động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011 khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa và nhiều vùng đất có nguy cơ bị bỏ hoang vĩnh viễn.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.