Nhật Bản giúp xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kết Hợp đồng vay vốn giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Sáng ngày 17/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kết Hợp đồng vay vốn giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

EVN cho biết, hợp đồng trị giá trên 338,2 triệu USD là khoản vay tín dụng xuất khẩu Nhật Bản có bảo lãnh Chính phủ Việt Nam để tài trợ một phần cho nhu cầu vốn của dự án. Trong đó phần vốn vay từ JBIC hơn 202,9 triệu USD với lãi suất 3,12%/năm và phần vốn vay từ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi (BTMU) trị giá gần 135,3 triệu USD được bảo hiểm bởi Tổ chức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Nhật Bản (Nippon Export and Investment Insurance – NEXI) với lãi suất LIBOR (lãi suất bình quân liên ngân hàng đối với đồng USD Mỹ trên thị trường London) + 1,2%/năm (lãi suất biên). Thời gian của khoản vay này là 17 năm.

Nhật Bản giúp xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ảnh 1

Ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN (bên trái) và ông Hiroshi Watanabe, Chủ tịch JBIC ký kết hợp đồng vay vốn. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

EVN cũng cho biết, tổng mức đầu tư của dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gần 1,8 tỷ USD (tương đương 36,7 nghìn tỷ đồng), hàng năm cung cấp cho hệ thống điện khoảng 7,2 tỷ kWh. Nhà máy sử dụng nhiên liệu than nhập khẩu, sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, lò hơi thông số trên tới hạn đốt than nhập khẩu. Đây là công nghệ hiện đại, công suất, hiệu suất cao, chi phí hợp lý và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Hợp đồng EPC đã được ký kết với tổ hợp nhà thầu Nhật Bản – Hàn Quốc - Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh: Trong những năm qua, Chính phủ Nhật Bản đã giành sự hỗ trợ rất hiệu quả cho ngành điện Việt Nam thông qua các dự án nguồn điện, các dự án lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối ; trong đó tổng công suất các dự án nguồn điện do Nhật Bản tài trợ chiếm gần 20% công suất nguồn điện do EVN vận hành và chiếm khoảng 12% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống điện Việt Nam.

“Việc ký kết Hợp đồng tín dụng vốn giữa EVN và JBIC là cơ sở đảm bảo triển khai các công việc thiết kế, cung cấp, lắp đặt, xây dựng và vận hành Nhà máy N hiệt điện Vĩnh Tân 4 đảm bảo chất lượng, an toàn và đạt tiến độ. EVN cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và đảm bảo tiến độ nguồn tín dụng này”, ông Thanh nói.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) làm chủ đầu tư có quy mô công suất khoảng 1.200 MW gồm 2 tổ máy 600 MW nằm trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân bao gồm 4 nhà máy nhiệt điện với tổng quy mô công suất lên đến 5.600 MW. Đây là Trung tâm nhiệt điện than lớn nhất cả nước, khi xây dựng xong sẽ đáp ứng nguồn điện năng trực tiếp cho khu vực Nam Trung Bộ và các tỉnh thành phía Nam.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được khởi công vào ngày 9/3/2014, dự kiến tổ máy đầu tiên sẽ đưa vào vận hành cuối quý 4/2017, tổ máy thứ 2 vào cuối quý 3/2018.

Mai Phương

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.