Nhật Bản: Giữ nguyên phán quyết bồi thường gia đình nạn nhân động đất - sóng thần

Ngày 11/10, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã bác đơn kháng cáo của chính quyền thành phố Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi và chính quyền tỉnh này liên quan đến phán quyết của tòa án quận Sendai năm 2016, buộc hai cấp chính quyền này bồi thường cho các gia đình có con nhỏ đã thiệt mạng trong trong thảm họa động đất gây sóng thần năm 2011. 
Chú thích ảnh
Thành phố Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi của Nhật Bản bị tàn phá sau thảm họa động đất gây sóng thần tháng 3/2011. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Trong thảm họa này, 74 học sinh thuộc trường tiểu học Okawa ở thành phố Ishinomaki đã bị chết đuối sau khi được thông báo đợi tại sân trường cùng với các giáo viên, thay vì di chuyển đến khu vực cao hơn để lánh nạn. Hậu quả là tất cả các học sinh trên cùng 10 giáo viên đã bị nước biển cuốn trôi. Năm 2016, tòa án quận Sendai đã ra phán quyết buộc chính quyền thành phố Ishinomaki và tỉnh Miyagi bồi thường tổng cộng 1,43 tỷ yên (13,7 triệu USD) cho 29 nguyên đơn là cha mẹ của 23 học sinh xấu số. 

Trước đó, năm 2018, Tòa án Thượng thẩm Sendai cũng bác đơn kháng cáo của hai cấp chính quyền địa phương nói trên, yêu cầu hủy bỏ phán quyết của tòa án quận Sendai. Hiện đại diện chính quyền thành phố Ishinomaki và tỉnh Miyaki đều chưa có bình luận nào về phán quyết mới nhất này.

Động đất mạnh gây ra sóng thần hồi tháng 3/2011 tại Nhật Bản đã khiến khoảng 18.500 người thiệt mạng hoặc mất tích, gây ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.