Nhật Bản: Giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp giảm

Giá tiêu dùng ở Nhật Bản trong tháng một vừa qua giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá tiêu dùng ở Nhật Bản giảm, cho thấy nước này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng giảm phát kéo dài.
Bộ Nội vụ Nhật Bản ngày 1/3 công bố số liệu cho thấy giá tiêu dùng ở nước này trong tháng một vừa qua giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá tiêu dùng ở Nhật Bản giảm, cho thấy nước này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng giảm phát kéo dài.
Nhật Bản: Giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp giảm ảnh 1

Người dân mua hàng tại một siêu thị của Aeon Co. ở Shinagawa Ward, Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: KYODO/TTXVN

Theo số liệu được công bố, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản trong tháng một ở mức 99,1 điểm theo thang điểm chuẩn 100 của năm 2010. Trong đó, giá các mặt hàng bền như điều hòa không khí giảm tiếp tục gây sức ép đối với giá cả nói chung, mặc dù giá điện và các sản phẩm hóa dầu tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do tác động của việc đồng yên suy yếu. Giới chuyên gia nhận định, xu hướng CPI giảm sẽ tiếp tục duy trì trong vài tháng tới, song sẽ tăng trở lại vào khoảng giữa năm nay, khi các nhà sản xuất và bán lẻ tăng giá thành các sản phẩm nhập khẩu trong bối cảnh nền kinh tế có những dấu hiệu hồi phục. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã giảm nhẹ từ mức 4,3% của tháng 12/2012 xuống mức 4,2% trong tháng 1/2013. Mức giảm trên được đánh giá là dấu hiệu cải thiện đầu tiên trong vòng 3 tháng qua, khi nền kinh tế tạo thêm được nhiều việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp 4,2% vẫn ngang bằng số liệu ghi nhận vào quý III năm ngoái, trong khi môi trường việc làm vẫn gặp nhiều khó khăn. Hiện số người thất nghiệp tại Nhật Bản là 2,79 triệu người, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở nam giới là 4,6% và nữ giới là 3,8%.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.