Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ tăng bất thường tại nhiều khu vực

Theo hãng tin Kyodo, nhiều khu vực tại Nhật Bản ở cả miền Đông và miền Tây đã ghi nhận thời tiết ấm lên bất thường trong ngày 11/4, trong đó mức nhiệt ở thành phố Shizuoka thuộc miền Trung lên đến 30,3 độ C, tương đương mức nhiệt thường thấy vào cuối tháng 7.
Chú thích ảnh
Người đi đường sử dụng ô che nắng tại Osaka, Nhật Bản, ngày 10/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại thủ đô Tokyo, nhiệt độ ghi nhận ở mức 27,3 độ C. Một số địa phương khác cũng có nhiệt độ cao như Sano (tỉnh Tochigi) đạt 29,7 độ C, Otsuki (tỉnh Yamanashi) đạt 29,5 độ C. Một số người dân Nhật Bản cho rằng thời tiết nóng bất thường ngay từ tháng 4 có thể báo hiệu mùa Hè sắp đến.

Trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục trải qua một mùa Hè khắc nghiệt trong năm nay. Trong những năm gần đây, số liệu của  Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho thấy nước này liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng kỷ lục. Mùa Hè năm ngoái, tỉnh Gunma chứng kiến mức nhiệt cao nhất cả nước, lên tới 41,8 độ C, trong khi khoảng 30 địa điểm khác cũng có nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, cho thấy tình trạng nắng nóng cực đoan đang dần trở thành “trạng thái bình thường mới”.

Trong bối cảnh người dân chưa quen với nền nhiệt cao vào thời điểm này trong năm, JMA khuyến cáo người dân đề phòng các nguy cơ liên quan đến nắng nóng.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.