Nhật Bản ghi nhận năm kỷ lục về các vụ mắc kẹt trên núi

Số người mắc kẹt trên các ngọn núi ở Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 3.623 người trong năm 2025.
Chú thích ảnh
Núi Phú Sĩ tại Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn dữ liệu do cảnh sát nước này công bố ngày 18/6 xác nhận thông tin trên. Trong số này có 246 du khách nước ngoài, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng số người mắc kẹt tăng 266 người so với năm 2024, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi dữ liệu thống kê tương đương bắt đầu được ghi nhận vào năm 1961.

Trong số những người gặp nạn, 332 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, tăng 32 người so với năm trước đó. Bên cạnh đó, có 1.480 người bị thương, tăng 90 người so với năm 2024.

Đáng chú ý, nhóm trên 60 tuổi chiếm 47,6% tổng số người gặp nạn. Có 30,9% trường hợp mắc kẹt trên núi do đi lạc đường.

Số du khách nước ngoài bị mắc kẹt đã tăng 111 người so với năm 2024, mức cao nhất kể từ năm 2018.

Trong số các du khách nước ngoài bị mắc kẹt, có 203 trường hợp (tương đương 80%), là những người trượt tuyết địa hình hoặc leo núi.

Xét theo địa phương, tỉnh Nagano ở miền Trung Nhật Bản ghi nhận số vụ mắc kẹt nhiều nhất với 358 vụ, tiếp theo là Hokkaido với 199 vụ và Yamanashi với 192 vụ.

Riêng tại núi Phú Sĩ, số người bị mắc kẹt đã giảm so với mức trung bình của 5 năm gần đây.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.