Nhật Bản ghi nhận mùa Thu ấm nhất trong 126 năm

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng 9 – 11 vừa qua đã đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép số liệu vào năm 1898.
Chú thích ảnh
Người dân tại Tokyo, Nhật Bản ngày 30/11/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Dữ liệu cho thấy nhiệt độ trung bình vào mùa Thu trên toàn quốc cao hơn 1,97 độ C so với mức bình thường, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2023, cao hơn 0,58 độ C.

Nhiệt độ tăng đáng kể được ghi nhận ở thành phố Saga đạt 22,2 độ C (cao hơn 3,2 độ C so với mức trung bình), thành phố Nagoya là 21,5 độ C (cao hơn 2,9 độ C so với mức trung bình) và ở trung tâm thủ đô Tokyo là 20,3 độ C (cao hơn 2,4 độ C so với mức trung bình).

Theo JMA, nhiệt độ kỷ lục này là do tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu và sự dịch chuyển về phía Bắc của dòng tia (tức luồng gió mạnh từ Tây sang Đông ở đỉnh tầng đối lưu trong khí quyển và có đường đi uốn lượn), cho phép không khí ấm từ phía Nam chiếm ưu thế.

Dự báo nhiệt độ cho mùa Đông sắp tới sẽ tương đương mức trung bình theo mùa, nhưng tuyết sẽ rơi dày tại một số vùng bờ biển, bao gồm các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Bán đảo Noto.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.