Nhật Bản ‘gây sốc’ với bộ nhớ flash có tốc độ siêu nhanh

Ngày 20/2, nhà sản xuất chip Kioxia Holdings của Nhật Bản thông báo đã phát triển công nghệ bộ nhớ flash NAND có dung lượng lưu trữ cao hơn và tốc độ xử lý nhanh hơn 33% nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Kioxia đang phát triển bộ nhớ flash thế hệ 9, kết hợp công nghệ ô nhớ hiện có với một công nghệ mới nhằm cải thiện hiệu suất đọc và ghi dữ liệu. Ảnh: Kioxia

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong tuyên bố cùng đối tác Sandisk của Mỹ, Kioxia cho biết, so với công nghệ 218 lớp thế hệ thứ 8 hiện đang được sản xuất hàng loạt, công nghệ 332 lớp thế hệ thứ 10 có mật độ bit lưu trữ dữ liệu cao hơn 59%. Công nghệ mới cũng tiêu thụ ít điện hơn nên làm tăng hiệu suất năng lượng lên 10% cho dữ liệu đầu vào và 34% cho dữ liệu đầu ra.

Kioxia cho biết sẽ sản xuất bộ nhớ flash tại Nhật Bản nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Hiện các đối thủ cạnh tranh cũng đang phát triển công nghệ bộ nhớ flash trên 300 lớp.

Bộ nhớ flash NAND được cải thiện đáng kể về hiệu suất hoạt động thông qua cách xếp chồng các ô nhớ theo lớp. Tuy nhiên, chi phí để sản xuất bộ nhớ này hiện vẫn khá cao, tạo ra thách thức không nhỏ. Công ty Kioxia cho biết đang phát triển bộ nhớ flash thế hệ 9, kết hợp công nghệ ô nhớ hiện có với một công nghệ mới nhằm cải thiện hiệu suất đọc và ghi dữ liệu.

Flash là loại bộ nhớ không cần nguồn điện để duy trì dữ liệu với tốc độ đọc-ghi nhanh chóng. Đây là loại bộ nhớ rất phổ biến hiện nay.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Volkswagen bắt đầu chở khách bằng taxi tự hành tại Mỹ

Volkswagen bắt đầu chở khách bằng taxi tự hành tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, MOIA America, công ty con của Tập đoàn Volkswagen hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển, ngày 24/9 đã bắt đầu chở hành khách bằng taxi tự hành tại Orlando, bang Florida, đánh dấu bước đi mới của hãng xe Đức vào thị trường vận tải không người lái tại Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại lễ công bố Chương trình AI quốc gia. Ảnh: TTXVN phát

Làm thế nào để DeepTech vượt qua 'thung lũng tử thần'?

Từ một công nghệ trong phòng thí nghiệm đến sản phẩm thương mại là chặng đường đầy rủi ro với các doanh nghiệp DeepTech. Israel đang tìm cách thu hẹp “thung lũng tử thần” bằng vốn nhà nước, hạ tầng thử nghiệm và cơ chế kéo đầu tư tư nhân, gợi mở một hướng tiếp cận cho Việt Nam khi thúc đẩy đổi mới sáng tạo.