Nhật Bản dựng căn cứ tên lửa gần lãnh thổ Trung Quốc

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã khởi động thi công nền móng để lắp đặt tên lửa chống hạm và chống phi cơ trên đảo Ishigaki cách đất liền Trung Quốc đại lục 322 km.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) ngày 20/12 đưa tin trên đồng thời cho biết khoảng 500-600 binh sĩ Nhật Bản sẽ được điều động đến đảo Ishigaki.

Nhật Bản dựng căn cứ tên lửa gần lãnh thổ Trung Quốc ảnh 1

Một binh sĩ Nhật Bản thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Okinawa. Ảnh: AFP

Hãng Sputnik (Nga) cho biết Nhật Bản vốn đã có kế hoạch nâng ngân sách quốc phòng sau khi chứng kiến thành tựu của CHDCND Triều Tiên trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Triều Tiên đã phóng thử 2 quả tên lửa qua không phận Nhật Bản trong các ngày 29/8 và 15/9.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lên kế hoạch đề xuất gói ngân sách 5,19 nghìn tỉ yên (tương đương 46,1 tỉ USD) cho năm tài khóa tới, khởi động từ ngày 1/4/2018.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo trong tháng 10 từng nhận định rằng chỉ còn vài tháng nữa Triều Tiên có thể tạo ra vũ khí hạt nhân vươn tới được Bờ Đông của Mỹ.

Tờ Nikkei (Nhật Bản) cho rằng Tokyo đang theo đuổi chương trình đánh chặn tên lửa mạnh hơn. Gần đây Nhật Bản đã mua hệ thống phòng không Aegis của Mỹ và tên lửa hành trình chống hạm Joint Strike từ Na Uy. Ngoài ra, Tokyo còn có dự định mua 6 tiêm kích F-35A và 4 trực thăng V-22 Osprey, đóng tàu ngầm mới và 2 tàu tuần tra.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Khi 'thành trì' băng tuyết Argentina tan chảy với tốc độ kỷ lục

Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử.

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lễ hội bia Oktoberfest 2026: Lo ngại nguy cơ ‘vỡ trận’

Lượng khách đổ về lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest tăng đột biến trong những ngày cuối, buộc chính quyền thành phố Munich (Muchen), Đức, phải phát cảnh báo và xem xét đóng tạm thời các lối vào chính để tránh tình trạng quá tải.