Nhật Bản đối phó với làn sóng khắc chữ lên thân cây

Một phần của rừng tre nổi tiếng ở ngoại ô Kyoto, Nhật Bản, đã bị chặt vào ngày 19/11 trong một chiến dịch phối hợp giữa chính quyền thành phố và tổ chức môi trường địa phương nhằm đối phó với làn sóng khắc chữ lên thân cây.
Chú thích ảnh
Cây tre dọc hai bên đường mòn bị chặt gọn để ngăn du khách khắc bậy. Ảnh: Kyodo News

Theo Kyodo News, khoảng 20 cây tre dọc hai bên con đường mòn trong rừng tre Arashiyama đã bị chặt bỏ, tạo ra khoảng cách đủ để giảm thiểu tiếp xúc của du khách, dồng thời ngăn chặn và phòng chống các hành vi khắc bậy tiếp theo.

Trước đó, theo khảo sát của chính quyền Kyoto vào tháng 10, khoảng 350 thân tre đã bị khắc bằng vật sắc, với các ký tự Latin phổ biến, xen lẫn chữ Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và cả tiếng Việt.

Chính quyền cho biết họ có thể tiếp tục chặt thêm cây tre nếu đánh giá cho thấy cây bị hư hại nặng hoặc ảnh hưởng tới cảnh quan.

Theo chuyên gia từ Vườn Bách thảo Kyoto, việc khắc chữ đã gây tổn hại nghiêm trọng: các tế bào trên thân tre bị thương không thể tái sinh, dẫn tới giảm khả năng quang hợp, cây dễ chết hoặc ngã.

Một tổ chức phi lợi nhuận môi trường địa phương được giao nhiệm vụ chặt bỏ những thân tre hư hỏng. Chính quyền nhấn mạnh: việc thay đổi cảnh quan ở khu vực bảo tồn hoặc di tích lịch sử như Arashiyama phải được chấp thuận nghiêm ngặt.

Người dân địa phương cũng đã ra sức tuyên truyền để ngăn hành vi phá hoại: họ dán tờ rơi bằng 4 ngôn ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn), cùng băng dính che các vết khắc trên thân tre.

Ở một mức độ rộng hơn, tình trạng này phản ánh bài toán khó về du lịch: Rừng tre Arashiyama, còn gọi là Sagano Bamboo Forest là một điểm đến biểu tượng ở Kyoto, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nhưng cái giá cho sự đông đúc có thể là việc phá hủy chính vẻ đẹp vốn có của rừng.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.