Nhật Bản đính chính các thông tin về thoả thuận thương mại với Mỹ

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Nhật Bản Ryosei Akazawa cho biết, Nhật Bản sẽ giải quyết các yêu cầu của Mỹ về việc mua thêm gạo trong khuôn khổ tổng hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế hiện có, và không có kế hoạch giảm thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp.
Chú thích ảnh
Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản đang cố gắng thuyết phục Mỹ ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm cắt giảm thuế quan ô tô và loại bỏ khoản thuế chồng chéo đối với Nhật Bản.

Tờ Nikkei tuần trước đưa tin Mỹ đã đề xuất rằng sắc lệnh hành pháp nói trên bao gồm cả việc Nhật Bản cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và tăng cường nhập khẩu gạo của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Ryosei Akazawa ngày 2/9 đã bác bỏ thông tin này. Ông Akazawa khẳng định rằng thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản đạt được vào ngày 22/7 không hề bao gồm việc hạ thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp. Ông nhấn mạnh rằng ông tuyệt đối không thực hiện bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể gây tổn hại cho ngành nông nghiệp và lập trường này không có gì thay đổi.

Việc hủy bỏ chuyến công du của ông Akazawa tới Washington vào tuần trước để hoàn tất những chi tiết cuối cùng trong sáng kiến đầu tư trị giá 550 tỷ USD đã làm dấy lên đồn đoán rằng sự khác biệt quan điểm giữa hai bên đang cản trở việc thực thi thỏa thuận thương mại.

Nhưng ông Akazawa cho biết không có sự khác biệt nào trong cách hiểu về thỏa thuận giữa Nhật Bản và Mỹ. Ông nói rằng Nhật Bản sẽ xem xét những gì có thể làm để đáp ứng các yêu cầu của Mỹ về việc mua thêm gạo Mỹ trong mức trần hiện tại của Nhật Bản đối với lượng gạo được nhập khẩu miễn thuế. Ông cũng cho biết thêm rằng mình vẫn chưa sắp xếp lại lịch cho chuyến thăm Washington.

Trong khi đó, tờ thông tin của Nhà Trắng về thỏa thuận thương mại giữa hai bên lại nêu rằng Nhật Bản sẽ ngay lập tức tăng 75% lượng gạo nhập khẩu từ Mỹ, với việc mở rộng đáng kể các hạn ngạch nhập khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, năm ngoái, nước này đã nhập khẩu 346.000 tấn gạo của Mỹ, trong khi tổng lượng nhập khẩu gạo miễn thuế của nước này vẫn ở mức 770.000 tấn. Việc tăng 75% nói trên sẽ nâng hạn ngạch đối với gạo của Mỹ lên khoảng 600.000 tấn, một con số đòi hỏi Nhật Bản phải cắt giảm lượng gạo mua từ các quốc gia khác bao gồm Thái Lan, Australia (Ô-xtrây-li-a) và Trung Quốc.

Chuyến đi Washington nói trên của ông Akazawa bị hủy trong bối cảnh Nhật Bản đang cố gắng thuyết phục Mỹ thực hiện thỏa thuận giảm thuế đối với ô tô và gộp một khoản thuế riêng 2,5% vào mức thuế suất 15% mới. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa thấy các nguồn vốn của Nhật Bản chảy vào để hỗ trợ sự phục hồi của ngành sản xuất Mỹ. Hiện vẫn chưa có văn bản chung chính thức nào được công bố về thỏa thuận này, và chưa rõ sáng kiến đầu tư vào Mỹ, một trụ cột chính của thỏa thuận, sẽ hoạt động như thế nào.

Khánh Ly/TTXVN (Bloomberg)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.