Nhật Bản điều không quân chặn máy bay Trung Quốc

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết, ngày 13/12 một máy bay của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản phía trên quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết, ngày 13/12 một máy bay của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản phía trên quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.


Phát biểu với các phóng viên, ông Fujimura cho biết Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã triển khai các máy bay tiêm kích F-15 để ngăn chặn, sau khi phát hiện máy bay của Cơ quan Quản lý Hải dương Trung Quốc ở gần đảo Uotsuri, hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, lúc 11 giờ 6 phút theo giờ địa phương.


Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG), một tàu tuần tra của họ đã phát hiện chiếc máy bay trên của Trung Quốc và thông báo qua sóng radio yêu cầu ra khỏi không phận Nhật Bản. Tuy nhiên, chiếc máy bay của Trung Quốc đáp lại rằng đó là không phận của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc xâm phạm vào không phận nước này kể từ năm 1958.


Ông Fujimura cho biết chính phủ Nhật Bản chuyển thông điệp phản đối tới Trung Quốc, đồng thời khẳng định việc máy bay Trung Quốc đi vào không phận Nhật Bản là “cực kỳ đáng trách” dù phía Nhật Bản đã nhiều lần cảnh cáo.


Sáng cùng ngày, JCG cho biết 4 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ở vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là ngày thứ ba liên tiếp tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và là lần thứ 17 Trung Quốc tái diễn việc này sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo chính thuộc quần đảo này hồi tháng 9/2012. Theo JCG, sau khi tàu của JCG yêu cầu các tàu của Trung Quốc rời khỏi khu vực bằng sóng vô tuyến thì một tàu Trung Quốc đáp lại bằng tiếng Trung rằng quần đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc.


Đầu giờ chiều cùng ngày, Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai đã cho triệu Đại sứ Trung Quốc ở Tôkyô Hàn Chí Cường để phản đối và yêu cầu Trung Quốc không được tái diễn các hành động tương tự. Tuy nhiên, ông Hàn khẳng định quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là của Trung Quốc và không chấp nhận lời phản đối trên, song cho biết sẽ chuyển lời phản đối của Tôkyô về Bắc Kinh.

Lê Hải (tổng hợp)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.