Nhật Bản điều động chiến đấu cơ nhiều nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 9/4 công bố số liệu cho thấy trong vòng 12 tháng qua, số lần Tokyo điều động máy bay chiến đấu nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 9/4 công bố số liệu cho thấy trong vòng 12 tháng qua, số lần Tokyo điều động máy bay chiến đấu nhiều hơn bất cứ thời điểm nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Nhật Bản điều động chiến đấu cơ nhiều nhất kể từ Chiến tranh Lạnh ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản.

Hãng AFP dẫn số liệu trên cho biết Nhật Bản đã cho máy bay chiến đấu xuất kích tổng cộng 810 lần trong tài khóa này (tính tới cuối tháng 3/2014) trong bối cảnh mối quan hệ giữa các nước ở Đông Bắc Á trở nên căng thẳng liên quan đến tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ.


Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ việc Tokyo tăng cường điều động máy bay chiến đấu là nhằm đối phó với các máy bay do thám của các quốc gia láng giềng. Mặc dù không vi phạm không phận của Nhật Bản, song các máy bay do thám này đang mở rộng phạm vi hoạt động.


Số lần xuất kích trên của các máy bay chiến đấu Nhật Bản là con số kỷ lục theo thống kê hàng năm kể từ tài khóa 1989 - thời điểm Nhật Bản cho máy bay xuất kích khoảng 812 lần.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.