Nhật Bản: Đề nghị án tử hình đối tượng phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation

Ngày 7/12, các công tố viên Nhật Bản đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo thực hiện vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation ở thành phố Kyoto năm 2019, khiến 36 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Chú thích ảnh
Khói bốc nghi ngút tại hiện trường vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình của Công ty hoạt hình Kyoto ở Kyoto, Nhật Bản ngày 18/7/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại phiên xét xử diễn ra ở tòa án quận Kyoto, phía cơ quan công tố cho rằng hành vi của bị cáo Shinji Aoba, 45 tuổi, "có chủ ý, vô cùng nguy hiểm và thực sự tàn ác, gây tác động lớn đến xã hội”. Tranh luận tại tòa, phía công tố thừa nhận Aoba đã lầm tưởng rằng hãng Kyoto Animation đã đạo nhái tác phẩm của đối tượng, song nhấn mạnh điều này ít tác động đến hành vi của bị cáo và không phải là lý do để Aoba được miễn mức án phạt nặng nhất. 

Trong khi đó, phía luật sư bào chữa cho Aoba cho rằng án tử hình là quá nặng và nói rằng bị cáo không đủ khả năng nhận thức vào thời điểm tiến hành vụ tấn công.

Tại phiên tòa, Aoba đã thừa nhận là thủ phạm của vụ tấn công do lầm tưởng rằng hãng Kyoto Animation đã đánh cắp ý tưởng trong cuốn tiểu thuyết của đối tượng. Trong phiên xét xử một ngày trước đó, bị cáo đã lần đầu tiên bày tỏ xin lỗi gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Dự kiến, tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 25/1/2024.

Tháng 7/2019, Aoba đã xông vào tầng 1 của xưởng phim Kyoto Animation và đổ xăng, rồi châm lửa đốt khiến xưởng phim này bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong xưởng phim có 74 nhân viên đang làm việc. Đa số các nạn nhân ở trong độ tuổi từ 20-30. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản.

Xưởng phim Kyoto Animation, còn được gọi là "KyoAni," được biết đến với các phim hoạt hình kinh điển như "K-On!," "The Melancholy of Haruhi Suzumiya," hay "Violet Evergarden".

Nguyễn Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.