Nhật Bản: Đảng đối lập chính có chủ tịch mới

Ngày 23/9, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ) - đảng đối lập lớn nhất ở nước này, sau khi đánh bại 3 ứng cử viên là cựu Chánh văn phòng Nội các Yukio Edano, lãnh đạo đương nhiệm Kenta Izumi và nữ hạ nghị sĩ Harumi Yoshida.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến, ngày 23/9/2024. Ảnh: Kyodo

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cuộc bầu cử Chủ tịch CDPJ lần này có sự tham gia của 4 ứng cử viên và trải qua 2 vòng. Phát biểu trước báo giới sau khi giành chiến thắng, ông Noda bày tỏ cảm ơn đối với những người đã ủng hộ, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực tạo nên “làn gió mới” tại CDPJ, bao gồm cải tổ ban lãnh đạo đảng và thúc đẩy đối thoại với các đảng đối lập khác tại Nhật Bản trên tinh thần chân thành và cởi mở.

Về cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo, ông Noda cho biết sẽ cố gắng tối đa hóa số ghế trong Hạ viện, hướng tới mục tiêu phá vỡ thế đa số của liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh hiện nay. Tân Chủ tịch CDPJ nêu rõ việc cần làm ngay từ bây giờ là chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp Quốc hội bất thường vào cuối năm nay và bắt tay vào công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử Hạ viện có thể sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến.

Ông Yoshihiko Noda, sinh năm 1957, từng là Thủ tướng thứ 95 của "đất nước Mặt trời mọc" vào tháng 9/2011, sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (khi đó là đảng cầm quyền).

Theo kế hoạch, vào ngày 24/9, ông Noda sẽ công bố thành phần ban lãnh đạo mới của CDPJ và chủ trì một cuộc họp chung với các nghị sĩ Quốc hội của CDPJ.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.