Nhật Bản cụ thể hóa khoản viện trợ đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu

Ngày 5/7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố các gói chi tiết của khoản viện trợ gần 200 triệu USD đã được Thủ tướng Kishida Fumio cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) hồi tháng trước nhằm ứng phó với khủng hoảng lương thực toàn cầu.
Chú thích ảnh
Trẻ em nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn gần làng Yazi Bagh, Syria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, khoản viện trợ trên sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ lương thực và tăng cường năng lực sản xuất cho các nước chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thiếu hụt nguồn cung ngũ cốc toàn cầu. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine cũng như viện trợ lương thực khẩn cấp cho các quốc gia Trung Đông và châu Phi thông qua viện trợ song phương, các cơ quan của Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản (NGO). 

Cụ thể, 41,7 triệu USD sẽ dùng để viện trợ lương thực và tăng cường năng lực sản xuất lương thực cho các nước thông qua kênh song phương; 36,14 triệu USD sẽ thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và 19,72 triệu USD thông qua Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) để hỗ trợ các nước thúc đẩy sản xuất lương thực.

Ngoài ra, 68 triệu USD sẽ thông qua WFP, 5 triệu USD thông qua Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), 10 triệu USD thông qua các tổ chức phi chính phủ Nhật Bản (NGO) để hỗ trợ lương thực và dinh dưỡng khẩn cấp cho các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp của khủng hoảng lương thực toàn cầu. 17 triệu USD còn lại sẽ thông qua FAO để thúc đẩy xuất khẩu lương thực từ Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế, mà trước hết là các thành viên của Nhóm G7, để ứng phó với khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.