Nhật Bản: Công nhân TEPCO vào trong Fukushima 1

Ngày 5/5, lần đầu tiên, công nhân của Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO) đã tiến vào nhà máy này để chuẩn bị cho quá trình lắp đặt hệ thống làm mát tại lò phản ứng số 1.

Ngày 5/5, lần đầu tiên, công nhân của Công ty điện lực Tôkyô (TEPCO) đã tiến vào nhà máy này để chuẩn bị cho quá trình lắp đặt hệ thống làm mát tại lò phản ứng số 1.

Nhật Bản: Công nhân TEPCO vào trong Fukushima 1 ảnh 1

Robot PackBot của Mỹ nghiên cứu mức phóng xạ trong lò phản ứng số 1 tại Fukushima 1 ngày 3/5. Ảnh: AFP - TTXVN


Theo các quan chức TEPCO, công nhân vào tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 để lọc không khí nhiễm phóng xạ bằng cách nối toà nhà này với một thiết bị lọc khí lắp đặt bên trong tòa nhà chứa tuốcbin sát đó. Nhóm công nhân làm nhiệm vụ gồm 12 người, được bảo vệ bằng quần áo bảo hộ, mặt nạ và bình dưỡng khí. Họ vào tòa nhà chứa lò số 1 trong 40 phút để nối tòa nhà với 8 đường ống trong khi 20 công nhân ở bên ngoài làm nhiệm vụ hỗ trợ.

TEPCO gọi đây là bước đầu tiên tiến tới làm mát thành công và đóng cửa nhà máy an toàn. TEPCO trước đó đã đặt ra thời hạn từ 6 đến 9 tháng để đóng cửa nhà máy này.

Sau khi lắp đặt xong 8 đường ống, hệ thống lọc khí đã bắt đầu hoạt động và sẽ vận hành trong 2 hoặc 3 ngày. Nếu mức phóng xạ giảm, công nhân sẽ bắt đầu lắp đặt hệ thống làm mát vào ngày 16/5.

Hãng tin AP cho biết, TEPCO quyết định để công nhân vào bên trong Fukushima 1 sau khi rôbốt thu thập được dữ liệu cho thấy phóng xạ ở một số khu vực trong tòa nhà chứa lò số 1 ở mức an toàn. TEPCO hy vọng sẽ thực hiện được bước tiến tương tự với lò số 2 và 3.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.