Nhật Bản công bố thời điểm họp Quốc hội bất thường

Ngày 24/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi thông báo Quốc hội nước này sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày 1/10 để bầu thủ tướng mới thay thế ông Fumio Kishida.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Nhật Bản tại thủ đô Tokyo ngày 10/5/2024. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong nội dung gửi tới các quan chức cấp cao của đảng cầm quyền và phe đối lập trong Quốc hội, ông Yoshimasa Hayashi đã thông báo lịch trình cụ thể của phiên họp bất thường của Quốc hội. Theo kế hoạch, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sẽ bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng vào ngày 27/9. 
Theo giới phân tích, người chiến thắng trong cuộc bầu Chủ tịch đảng LDP sắp tới chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng do LDP và đảng Công minh (Komeito) - đối tác trong liên minh cầm quyền, hiện đang kiểm soát lưỡng viện của Nhật Bản. 

Theo kế hoạch, sau khi được cả Hạ viện và Thượng viện bầu chọn, Thủ tướng mới sẽ công bố việc thành lập Nội các và có bài phát biểu chính sách trước Quốc hội. Nội các của đương kim Thủ tướng Kishida - người sẽ thôi giữ chức Chủ tịch LDP vào cuối tháng 9, có quyền ấn định thời điểm khai mạc phiên họp bất thường. Tuy nhiên, các chi tiết khác, trong đó có thời lượng phiên họp sẽ do người kế nhiệm Thủ tướng Kishida quyết định.  

Các nghị sĩ đối lập yêu cầu được phân bổ đủ thời lượng để chất vấn Thủ tướng mới tại Quốc hội, trước khi Hạ viện bị giải tán để tổ chức bầu cử sớm. 

Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch mới, LDP kỳ vọng có thể tìm cách khôi phục lòng tin của cử tri - vốn bị suy yếu sau vụ bê bối quỹ đen. Trong khi đó, đảng đối lập chính Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) được cho là sẽ tăng cường công kích LDP, đặc biệt sau khi ông Yoshihiko Noda vừa được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch CDPJ vào ngày 23/9. Ông Noda từng có khoảng thời gian ngắn giữ chức Thủ tướng trong giai đoạn 2011 – 2012.

Đảng LDP đã cầm quyền gần như liên tục tại Nhật Bản, nắm giữ đa số trong Quốc hội nhiều thập kỷ qua. Các cuộc thăm dò cho thấy hiện có 3 ứng cử viên nhiều khả năng nhất trong số 9 ứng cử viên có thể kế nhiệm ông Fumio Kishida làm người đứng đầu LDP. Đó là nữ Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi, 63 tuổi; cựu Tổng thư ký LDP Shigeru Ishiba, 67 tuổi và ông Shinjiro Koizumi, 43 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi. Trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng, mỗi người trong số 367 nghị sĩ của LDP sẽ bỏ phiếu và 367 phiếu bầu khác sẽ được xác định dựa trên ý nguyện của các thành viên cấp cơ sở và những người ủng hộ đảng.

Võ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.