Nhật Bản công bố khảo sát về nguyên nhân giá gạo tăng cao

Sáu cuộc khảo sát do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thực hiện nhằm xem xét nguyên nhân khiến giá gạo tăng vọt đã không tìm thấy bằng chứng nào về "tắc nghẽn phân phối" mà chính phủ trước đây đã nêu là yếu tố chính. Với giá gạo thương hiệu vẫn ở mức cao, Bộ đang điều tra khả năng nhu cầu đối với mặt hàng chủ lực này vượt dự kiến, làm gián đoạn cân bằng cung cầu.
Chú thích ảnh
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Sáu cuộc khảo sát bao gồm điều tra về lượng gạo xuất khẩu, doanh số bán hàng và khối lượng tồn kho của khoảng 70.000 doanh nghiệp trên khắp Nhật Bản đã đăng ký với chính phủ; phỏng vấn các nhà bán lẻ, doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm, nhà cung cấp suất ăn sẵn và nhà chế biến thực phẩm về điều kiện phân phối; và khảo sát về năng suất xay xát. Sáng 30/7, Bộ đã báo cáo kết quả khảo sát lên tiểu ban lương thực, bao gồm các chuyên gia.

Cuộc khảo sát hàng tồn kho, nhắm vào tất cả các doanh nghiệp, là cuộc khảo sát đầu tiên thuộc loại này kể từ khi hệ thống phân phối gạo hiện tại bắt đầu vào năm 2004.

Khảo sát cho thấy tính đến cuối tháng 6 năm nay, mức tồn kho tại các Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Bản (JA) và các nhà thu gom, nhà bán lẻ, các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn và các dịch vụ thực phẩm khác đều "gần như tương đương với năm trước". Các nhà bán buôn có lượng tồn kho nhiều hơn 100.000 tấn so với năm 2024, một phần là do việc bổ sung gạo dự trữ của chính phủ, được tung ra thị trường Nhật Bản với số lượng lớn thông qua các hợp đồng tùy ý.

Gạo chính phủ giảm giá bắt đầu xuất hiện tại các cửa hàng vào cuối tháng 5, và việc tung ra có thể đã góp phần giảm lượng hàng tồn kho dư thừa. Tuy nhiên, gạo thương hiệu vẫn còn đắt đỏ, với giá tại cửa hàng vẫn ở mức 4.000 yen (khoảng 27 USD) cho 5 kg. Ban đầu, Bộ Nông nghiệp tin rằng có sự tắc nghẽn trong phân phối do các nhà bán buôn giữ hàng tồn kho, nhưng mối quan hệ nhân quả giữa điều này và sự tăng giá dường như không rõ ràng.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định vào tháng 1 sẽ giải phóng gạo dự trữ thông qua đấu thầu cạnh tranh công khai để giải quyết tình trạng tắc nghẽn trong phân phối mà họ cho là do sự cố. Tuy nhiên, các quan chức đang điều tra khả năng giá tăng vọt không phải do việc phân phối bị "bế tắc", như cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Taku Eto đã đề xuất, mà là do nhu cầu gạo tăng vượt dự kiến của chính phủ cùng với nhiệt độ cao ảnh hưởng đến chất lượng gạo lứt, dẫn đến nguồn cung giảm sau khi xay xát.

Bộ Nông nghiệp cho rằng cần phải điều chỉnh triển vọng cung - cầu gạo. Do đó, Bộ đã hoãn việc công bố dự báo nhu cầu gạo chính cho năm tới, vốn thường được công bố vào cuối tháng 7.

Theo số liệu tham khảo, nhu cầu cho năm kết thúc vào tháng 6 được báo cáo là 7,11 triệu tấn. Tính đến cuối tháng 6, mức tồn kho của khu vực tư nhân (bao gồm cả gạo dự trữ) là 1,57 triệu tấn, cho thấy lượng gạo dự trữ đang ở mức thấp hơn đáng kể so với mức tiêu chuẩn của ngành là 1,8 đến 2 triệu tấn - mức được xác định không có tình trạng thiếu hụt.

Nguyễn Tuyến - PV TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.