Nhật Bản coi trọng châu Âu trong thúc đẩy sáng kiến về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng năm nay, châu Âu sẽ là “sân khấu chính” của ngoại giao đa phương và đây cũng là cơ hội tốt để Nhật Bản thúc đẩy Sáng kiến “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 25/12/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ngoại trưởng Motegi thông báo kế hoạch dự kiến từ ngày 29/4 - 8/5 đi thăm các nước Slovenia, Bosnia và Herzegovina, Anh, Ba Lan, đồng thời tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại điểm dừng chân London. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản cho rằng năm nay, châu Âu sẽ là tâm điểm của nhiều hoạt động ngoại giao đa phương với việc Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên của G7 và Italy chủ trì các hội nghị quan trọng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Ngoài ra, trong bối cảnh nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU) đang tỏ ra đặc biệt quan tâm về FOIP, điều quan trọng là Nhật Bản cần thể hiện rõ sự hiện diện tại châu Âu vào thời điểm này.

Liên quan đến nội dung thảo luận tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 sắp tới, ông Motegi cho biết sẽ trao đổi một cách thẳng thắn với đại diện các nước G7 có chung quan điểm giá trị cơ bản về các vấn đề quốc tế và khu vực. 

Đây sẽ là hội nghị trực tiếp đầu tiên của các Ngoại trưởng G7 trong vòng 2 năm qua do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo thông báo của nước chủ nhà Anh, ngoài Ngoại trưởng các nước thành viên G7, gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Anh, cùng các quan chức đại diện EU, Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, Nam Phi và Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng sẽ tham gia sự kiện này với tư cách khách mời. Dự kiến, ngoài tình hình liên quan đến Myanmar, Triều Tiên, các vấn đề cấp bách hiện nay như biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ là những chủ đề trọng tâm trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.