Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc dùng vũ lực

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/7 đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về cái mà ông gọi là nỗ lực của Bắc Kinh hòng “thay đổi hiện trạng bằng vũ lực” trong mối quan hệ với Nhật Bản và các nước Châu Á khác.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 7/7 đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về cái mà ông gọi là nỗ lực của Bắc Kinh hòng “thay đổi hiện trạng bằng vũ lực” trong mối quan hệ với Nhật Bản và các nước Châu Á khác.

Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc dùng vũ lực ảnh 1

Tranh chấp tại Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tiếp tục gây căng thẳng giữ Nhật Bản và Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, Thủ tướng Abe cho rằng cách tiếp cận này của Trung Quốc là “sai lầm”, ám chỉ đến những căng thẳng tiếp diễn với Bắc Kinh về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông cũng như các tranh cãi về lãnh hải khác giữa Trung Quốc với nhiều nước Châu Á.

Tuy nhiên, khi đề cập đến lời đề nghị của Bắc Kinh về việc thiết lập các điều kiện cho một cuộc gặp cấp cao song phương, ông Abe khẳng định: “Nhật Bản và Trung Quốc có mối quan hệ không thể tách rời và hai nước cần giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại”.

Ngoài ra, Trung Quốc được cho là đang yêu cầu Tokyo thừa nhận sự tồn tại của tranh chấp lãnh thổ song phương và tạm gác vấn đề liên quan đến quần đảo Senkaku. Nhật Bản vẫn duy trì quan điểm không tồn tại tranh chấp nào vì quần đảo này là một phần lãnh hải cố hữu của Nhật Bản cả về mặt pháp lý lẫn lịch sử. Thủ tướng Abe tuyên bố: “Thật là sai lầm khi từ chối gặp cấp cao chỉ vì những điều kiện không được đáp ứng”, đồng thời cho biết ông đang hối thúc Trung Quốc và các nước khác tôn trọng “luật pháp” trong giải quyết bất cứ tranh cãi về lãnh hải nào.

Những tuyên bố của ông Abe được đưa ra sau khi có tin nói rằng một tàu khu trục lớn của Trung Quốc đang xây dựng giàn khoan ngoài khơi tại địa điểm gần hải giới mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai nước.

TTG

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.