Nhật Bản chi hơn 4 tỷ USD nâng cấp năng lực phòng thủ tên lửa

Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết nước này sẽ chi 4,2 tỷ USD trong 30 năm tới để lắp đặt và vận hành các hệ thống radar tối tân SSR của Mỹ nhằm tự vệ trước các mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên. Đây được xem là bước đi mới nhất của Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực quân sự của mình.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Theo Bộ trưởng Onodera, Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã đề xuất chế tạo các radar cần thiết cho một hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore mới có giá 134 tỷ yen (1,21 tỷ USD). Tổng chi phí bao gồm cả phí bảo trì và vận hành cho 2 hệ thống phòng thủ Aegis Ashore trong 30 năm tới ước tính là 466 tỷ yen (4,2 tỷ USD).

Tuy nhiên, số tiền này chưa bao gồm các chi phí phát sinh liên quan. Bộ trưởng Onodera nhấn mạnh việc đưa vào sử dụng các hệ thống phòng thủ này sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nhật Bản.

Theo giới chức Mỹ, Nhật Bản dự kiến cần khoảng 6 năm chuẩn bị cho việc triển khai một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore do Mỹ phát triển sau khi Washington ký kết một hợp đồng với Tokyo.

Thời gian lắp đặt một khẩu đội Aegis Ashore theo tính toán của phía Mỹ là 1 năm sau khi Nhật Bản lên kế hoạch và Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định sẽ thúc đẩy Washington hợp tác để đưa hệ thống phòng thủ này vào hoạt động sớm hơn.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc địa điểm đặt 2 khẩu đội Aegis Ashore là các khu vực huấn luyện của Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản tại các tỉnh Akita và Yamaguchi. Nhật Bản đặt mục tiêu hoàn thiện việc triển khai hệ thống Aegis Ashore đầu tiên vào năm 2023.

Các hệ thống Aegis Ashore này được cho là có thể bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản. Tokyo cho rằng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đang đặt ra một mối đe dọa trực tiếp đối với Nhật Bản.

Tuy nhiên, kế hoạch triển khai 2 khẩu đội tên lửa trên đã gây quan ngại cho người dân ở các tỉnh miền Đông Bắc và miền Tây Nhật Bản vì họ cho rằng các hệ thống này có thể trở thành các mục tiêu tấn công khủng bố mới. Họ cũng lo ngại rằng sóng vô tuyến từ radar của hệ thống phòng thủ này có thể gây hại đến sức khỏe con người.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.