Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất

Tại Nhật Bản, lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong những đống đổ nát trong hai trận động đất.
Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất ảnh 1

Lực lượng cứu hộ Nhật Bản tìm kiếm các nạn nhân động đất tại Mashiki, tỉnh Kumamoto ngày 17/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại làng Minamiaso, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do động đất, 2.000 thành viên của lực lượng tự vệ, cảnh sát và lính cứu hỏa đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong 72 giờ đầu tiên sau động đất. Chính quyền địa phương thông báo con số người mất tích là 11 người. Hiện con số chính thức về người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 42 người.

Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất ảnh 2

Hiện trường làm việc của những người lính cứu hộ ngổn ngang gạch đá từ những ngôi nhà bị sập.

Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất ảnh 3
Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất ảnh 4

Bất chấp hiểm nguy, người lính này vẫn dũng cảm tiếp cận một ngôi nhà sắp sập để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất ảnh 5

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết chính phủ sẽ làm hết sức có thể để tìm kiếm người mất tích và đẩy mạnh công tác cứu hộ. Chính phủ có kế hoạch tăng số lượng lực lượng tự vệ triển khai tới vùng thiên tai lên 25.000, huy động tới 300 thành viên dự bị. Bộ trưởng Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản Hiroshi Moriyama cho biết sẽ gửi 131.000 vật phẩm lương thực cùng 1 tấn sữa bột tới người sơ tán trong ngày 17/4. Bộ cũng đã lên kế hoạch gửi 900.000 vật phẩm lương thực tới các khu vực bị ảnh hưởng trong ngày 19/4. Thủ tướng Abe cũng cam kết chuyển 700.000 vật phẩm lương thực tới các cửa hàng trong ngày 17/4.

Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất ảnh 6

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản phân phát lương thực cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng của động đất tại Mashiki. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật Bản chạy đua với thời gian cứu nạn nhân động đất ảnh 7

Người dân xếp hàng trật tự nhận đồ cứu trợ.

Cơ quan Du lịch Nhật Bản thông báo đã trưng dụng các khách sạn và nhà trọ tại tỉnh Kumamoto để tiếp nhận khoảng 1.500 người sơ tán bao gồm người tàn tật và người lớn tuổi. Chi phí ăn ở sẽ do chính quyền địa phương và trung ương chi trả.

Trong khi đó, tại Ecuador, Tổng thống Rafael Correa ngày 18/4 cho biết tính đến thời điểm hiện tại số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter tại nước này đã tăng lên tới 272 người và con số thương vọng chắc chắn sẽ còn tăng nhanh. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1979 đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này và đứng thứ 7 về mức độ thiệt hại về người tại khu vực Mỹ Latinh trong vòng 20 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, thủ đô Quito, tỉnh Manabí và các thành phố quan trọng ven biển Thái Bình Dương gồm Pedernales, Portoviejo và Manta là những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Chính phủ Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng thống nước này Rafael Correa đã phải rút ngắn lịch trình thăm Vatican để trở nước và tới khu vực thảm họa để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng vừa qua.

Các cơ quan chức năng đã đo được 189 dư chấn ở các cấp độ khác nhau sau trận động đất trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.