Nhật Bản cạnh tranh thúc đẩy quan hệ với Cuba

Việc Mỹ và Cuba nối lại quan hệ vào tháng 7/2015 đã mở ra cơ hội về kinh tế, chính trị cho nhiều quốc gia mong muốn hợp tác với Cuba, trong đó có Nhật Bản.
Tạp chí “The Diplomat” vừa có bài viết “Chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản tới Cuba” với nội dung như sau:  
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/9 đã lên đường tới New York (Mỹ) để dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và sẽ có bài phát biểu trong cuộc họp này. Sau chương trình nghị sự tại Mỹ, ông Abe sẽ có chuyến thăm lịch sử đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới Cuba.    
Trong chuyến thăm Cuba, ông Abe sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương. Việc Washington và La Habana nối lại quan hệ vào tháng 7/2015, đã mở ra cơ hội về kinh tế, chính trị cho nhiều quốc gia mong muốn hợp tác với Cuba, trong đó có Nhật Bản.           
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu với báo giới về chuyến thăm Cuba của Thủ tướng Abe cho biết: “Bằng việc cải thiện môi trường đầu tư, Chính phủ hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động sang Cuba, đất nước đang thu hút sự quan tâm của thế giới trong cả hai lĩnh vực công và tư, sau khi Cuba nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm ngoái”. Các tập đoàn của Nhật Bản như Mitsubishi, Mitsui và Marubeni đang nỗ lực tăng cường tham gia vào nền kinh tế vốn bị cô lập này.     
Nhật Bản cạnh tranh thúc đẩy quan hệ với Cuba ảnh 1

Thủ tướng Sinzo Abe sẽ có chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật tới Cuba. Ảnh: Reuters

Ngoài kinh tế, Nhật Bản cũng đang tìm kiếm sự hợp tác của Cuba trong vấn đề Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân và tên lửa, cùng vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản làm con tin. La Habana có một vị thế nhất định để gây ảnh hưởng với Bình Nhưỡng, vì hai bên vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với nhau.           
Trong chuyến thăm, Nhật Bản sẽ viện trợ cho Cuba một khoản tiền trị giá 1 tỷ yên (khoảng 9,8 triệu USD) để giúp Cuba mua sắm máy móc thiết bị y tế. Nhật Bản sẽ giúp Cuba đào tạo bác sỹ thông qua việc hỗ trợ họ thực hành tại các cơ sở y tế Nhật Bản. Điều này sẽ tạo điều kiện để Nhật Bản bán những thiết bị y tế cho Cuba.      
Nhật Bản cũng sẽ giảm gánh nặng nợ cho Cuba với khoản tiền trị giá 120 tỷ yên trong tổng số 180 tỷ yên mà Cuba đã đến hạn trả nợ cùng với lãi suất. Khoản nợ trên vốn là tiền hàng hóa Cuba nhập khẩu từ Nhật Bản.      
Nhật Bản đang nỗ lực nối lại quan hệ kinh tế, chính trị với Cuba. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hồi tháng 5 vừa qua đã có chuyến thăm Cuba lần đầu tiên. Gần đây nhất, ông Natsuo Yamaguchi, lãnh đạo đảng Công Minh - đối tác trong liên minh với đảng Dân chủ tự do cầm quyền, cũng đã có chuyến thăm Cuba theo lời mời của đảng Cộng sản Cuba vào tuần trước. Trong chuyến thăm, ông Yamaguchi đã gửi bức thư của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Chủ tịch Cuba Raul Castro và cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro.      
Ngoài Nhật Bản, các nước khác cũng đang thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Cuba như việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ có chuyến thăm Cuba trong tháng 9 này. Tuy nhiên, liệu Nhật Bản làm thế nào để biến chương trình nghị sự kinh tế ở Cuba khác biệt với Trung Quốc - liệu sẽ thông qua viện trợ phát triển chính thức (ODA) hay đầu tư tư nhân - vẫn là câu hỏi với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản. Sự mở cửa của Cuba đã viết thêm một chương cho câu chuyện dài kỳ về cuộc cạnh tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc để xác lập ảnh hưởng và tiếp cận các nguồn tài nguyên ở các nước đang phát triển.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.

Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng thế giới sát ngưỡng 4.000 USD/ounce: Đâu là đích đến của đợt giảm?

Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng 4.000 USD/ounce khi lãi suất cao, đồng USD mạnh và áp lực thanh khoản làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn. Các chuyên gia cảnh báo giá có thể tiếp tục giảm về 3.800 USD, thậm chí 3.750 USD/ounce, nhưng dòng vốn đầu tư và nhu cầu dự trữ vẫn tạo lực đỡ cho triển vọng dài hạn.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.